Lừa đảo bán "chốt đảm bảo an ninh trật tự" giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Đình Quang (42 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nói với chị O. "chốt đảm bảo an ninh" của công an phường là ki-ốt anh ta sở hữu để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ngày 1.3, Viện KSND TP Hà Nội thông tin đã ra cáo trạng truy tố Trần Đình Quang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 7.2016, Quang gặp Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông và Ban Quản lý chợ Hà Đông hỏi về chủ trương chuyển ki-ốt treo biển Công an phường Nguyễn Trãi từ tầng 1 lên tầng 2 của chợ.

Đây là địa điểm Công an phường được giao quản lý, sử dụng làm chốt đảm bảo an ninh trật tự tại chợ. Hai đơn vị đều trả lời là không biết và hướng dẫn Quang tới hỏi tại UBND quận.

Tuy nhiên, tháng 12.2016, bị can giới thiệu với chị Nguyễn Thị Kim O. về việc ki-ốt trên thuộc sở hữu của mình, muốn bán 1,5 tỉ đồng. Để chị O. tin tưởng, Quang hứa lo thủ tục sang tên, chỉ cần chị O. đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của Quang, chị O. chuyển trước 500 triệu đồng. Ngày 3.3.2017, đến thời hạn bàn giao, Quang nói dối đang có vướng mắc một số thủ tục và đề nghị chị đợi thêm một thời gian. Đến tháng 9.2017, Quang không bàn giao được ki-ốt cho chị O. và chi tiêu hết tiền đã nhận.

Cơ quan công tố xác định, Quang không phải là cán bộ, nhân viên làm việc tại Ban Quản lý chợ; không đứng tên chủ sở hữu hay được giao quản lý sử dụng bất kỳ gian hàng nào.

Viện kiểm sát khẳng định, ki-ốt tại tầng 1 chợ Hà Đông là chốt đảm bảo an ninh trật tự, được giao cho công an phường Nguyễn Trãi quản lý, sử dụng, không được sử dụng sai mục đích, không được cho thuê, cho mượn.

Sau khi bị phát hiện, điều tra về tội lừa đảo, tháng 11.2020, Quang đã trả lại cho chị Oanh 450 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo chạy "trắng án" giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi) giới thiệu làm ở cơ quan trung ương, quen nhiều lãnh đạo để lừa đảo hứa giúp kẻ vận chuyển ma tuý "trắng án".

Chỉnh sửa ảnh trên Facebook để lừa đảo mua iPhone 11

Việt Dũng |

Dương Ngọc Tú (24 tuổi, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đặt hàng loạt điện thoại rồi chỉnh sửa hình ảnh thể hiện đã chuyển khoản để lừa đảo nạn nhân.

Bắt "nữ quái" lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Hoàn Nhân |

Lợi dụng có nhu cầu mua sắm nhiều trong dịp Tết, người phụ nữ ở TP.Hồ Chí Minh mua 2 tài khoản facebook để tung tin bán hàng hiệu chất lượng cao thu hút người tiêu dùng, lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Lừa đảo chạy "trắng án" giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi) giới thiệu làm ở cơ quan trung ương, quen nhiều lãnh đạo để lừa đảo hứa giúp kẻ vận chuyển ma tuý "trắng án".

Chỉnh sửa ảnh trên Facebook để lừa đảo mua iPhone 11

Việt Dũng |

Dương Ngọc Tú (24 tuổi, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đặt hàng loạt điện thoại rồi chỉnh sửa hình ảnh thể hiện đã chuyển khoản để lừa đảo nạn nhân.

Bắt "nữ quái" lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Hoàn Nhân |

Lợi dụng có nhu cầu mua sắm nhiều trong dịp Tết, người phụ nữ ở TP.Hồ Chí Minh mua 2 tài khoản facebook để tung tin bán hàng hiệu chất lượng cao thu hút người tiêu dùng, lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.