Lừa bán thiếu nữ, trục lợi 201 triệu đồng khi 19 tuổi, bị bắt sau 10 năm

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Xu cùng đồng bọn lừa bán thiếu nữ 14 tuổi ra nước ngoài để lấy 201 triệu đồng. Hơn 10 năm sau, hành vi của nhóm này bị công an phát hiện.

Ngày 27.2, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Quang Thị Xu (SN 1993) trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương để điều tra, làm rõ hành vi "Mua bán trẻ em".

Từ đầu năm 2022, Công an huyện Tương Dương phát hiện đương dây mua bán trẻ em xảy ra trên địa bàn, nên đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian điều tra, Ban chuyên án xác định, vào năm 2012, Quang Thị Xu cùng đồng bọn đã dụ dỗ, lừa gạt chị Lô Thị D. (SN 1998) trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương bán ra nước ngoài với giá 201 triệu đồng.

Thời điểm bị Xu lừa bán, D. mới 14 tuổi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An đình chỉ dự án có giấy phép xây dựng: Tiền hậu bất nhất

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Mặc dù đã có Giấy phép xây dựng, Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam vừa triển khai thì liên tiếp bị Chi cục Thủy lợi Nghệ An, Hạt Quản lý đê Vinh lập biên bản đình chỉ.

Nghệ An: Nữ sinh 17 tuổi mất tích hơn nửa tháng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Rời nhà rồi không trở về, hơn 15 ngày qua, người thân nữ sinh N tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của em.

Nghệ An: Dân bức xúc vì bị ép trồng cây chè hiệu quả kinh tế bấp bênh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều hộ dân ở huyện Quỳ Hợp phản ánh trồng cây mía có lợi nhuận cao và ổn định nhưng bị Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành buộc phải chuyển sang trồng chè, dù cây chè suất đầu tư cao, hiệu quả thấp, đầu ra bấp bênh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nghệ An đình chỉ dự án có giấy phép xây dựng: Tiền hậu bất nhất

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Mặc dù đã có Giấy phép xây dựng, Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam vừa triển khai thì liên tiếp bị Chi cục Thủy lợi Nghệ An, Hạt Quản lý đê Vinh lập biên bản đình chỉ.

Nghệ An: Nữ sinh 17 tuổi mất tích hơn nửa tháng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Rời nhà rồi không trở về, hơn 15 ngày qua, người thân nữ sinh N tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của em.

Nghệ An: Dân bức xúc vì bị ép trồng cây chè hiệu quả kinh tế bấp bênh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều hộ dân ở huyện Quỳ Hợp phản ánh trồng cây mía có lợi nhuận cao và ổn định nhưng bị Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành buộc phải chuyển sang trồng chè, dù cây chè suất đầu tư cao, hiệu quả thấp, đầu ra bấp bênh.