Lừa bán đất tại Đà Nẵng chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng

T. A |

Không có mảnh đất nào trong tay nhưng Vũ Xuân Ngữ (sinh năm 1990, ngụ xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn rao bán, lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Xuân Ngữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Ngữ vào Đà Nẵng làm ăn và quen ông Đào Văn Tr (sinh năm 1960, trú quận Thanh Khê).

Đầu năm 2018, Ngữ nói với ông Tr là đang sở hữu các lô đất ở ven sông Hàn, thuộc đường Như Nguyệt, quận Hải Châu và muốn tìm mối bán.

Ông Tr sau đó đã giới thiệu chị Phạm Thị C (trú TP.Hồ Chí Minh) để giao dịch mua đất. Qua liên lạc, Ngữ nói với chị C đang cần bán gấp 4 lô đất nên lấy rẻ với giá 800 triệu đồng/lô 100m2.

Sau khi xem đất, người phụ nữ này đồng ý mua.

Từ tháng 3.2018 đến 2.2019, chị C đã có 6 lần chuyển tổng số tiền là 1,82 tỉ đồng vào tài khoản của Ngữ.

Tuy nhiên, sau đó Ngữ thất hẹn, không thực hiện các thủ tục để sang nhượng các lô đất nói trên. Biết mình bị lừa, chị C trình báo cơ quan công an.

Được biết, với thủ đoạn tương tự, Ngữ còn lừa 2 người khác trú tại Đà Nẵng với số tiền chiếm đoạt hơn 5,3 tỉ đồng.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh lừa đảo tài sản

Khánh Linh |

Công an huyện Đông Hưng vừa bắt quả tang một đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả vờ biết trước kết quả xổ số, lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

17 đối tượng không nghề nghiệp sống ở vùng quê Bạc Liêu tự nhận là biết trước kết quả xổ số để lừa hàng loạt người chiếm đoạt số tiền lên đến trên 20 tỉ đồng.

Sau vụ địa ốc Alibaba lừa đảo, người dân lại khốn đốn mua nhầm dự án khác

TRẦN KHANH |

Trong khi vụ lừa đảo gần 7.000 người với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gây ra còn chưa kịp lắng xuống, thì gần đây một số người dân gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng phản ánh Công ty King Home Land có dấu hiệu lừa khách hàng.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thái Bình: Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh lừa đảo tài sản

Khánh Linh |

Công an huyện Đông Hưng vừa bắt quả tang một đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả vờ biết trước kết quả xổ số, lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

17 đối tượng không nghề nghiệp sống ở vùng quê Bạc Liêu tự nhận là biết trước kết quả xổ số để lừa hàng loạt người chiếm đoạt số tiền lên đến trên 20 tỉ đồng.

Sau vụ địa ốc Alibaba lừa đảo, người dân lại khốn đốn mua nhầm dự án khác

TRẦN KHANH |

Trong khi vụ lừa đảo gần 7.000 người với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gây ra còn chưa kịp lắng xuống, thì gần đây một số người dân gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng phản ánh Công ty King Home Land có dấu hiệu lừa khách hàng.