Lời khai mâu thuẫn của Hưng "kính" và đàn em về "bảo kê chợ" Long Biên

Cường Ngô |

Tại tòa, Nguyễn Kim Hưng không nhận "chèn ép các tiểu thương" mà đổ lỗi cho đàn em. Tuy nhiên, lời khai của các thuộc hạ "ông trùm bảo kê chợ Long Biên" này cho thấy điều ngược lại.

Ngày 25.7, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương ra xét xử trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên.

Nguyễn Kim Hưng là bị cáo được gọi lên xét hỏi cuối phiên tòa sáng 25.7. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính) bị đau chân, có nhiều bệnh nên xin được phép ngồi và được chủ tọa phiên tòa chấp thuận.

Đối với bản cáo trạng truy tố, bị cáo Nguyễn Kim Hưng nói: "Bị cáo thấy cáo trạng không đúng ở chỗ, bị cáo làm ở chợ Long Biên từ năm 1991, với nhiệm vụ là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa. Việc hàng ngày của bị cáo là họp giao ban với Ban Quản lý chợ Long Biên. Chị Nghiêm Thị Nga (bị hại) kinh doanh hoa quả - trước đây, vợ chồng chị Nga từng bị xã hội đen đánh, bị cáo phải ra mặt, can thiệp, giúp đỡ".

Bị cáo Nguyễn Kim Hưng.
Bị cáo Nguyễn Kim Hưng.

Về hợp đồng bốc dỡ là do Ban Quản lý chợ Long Biên ký với các hộ kinh doanh, Hưng "kính" nói: "Tất cả các hộ kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc là cho nhân viên của Ban Quản lý chợ bốc xếp” và khẳng định mình không tham gia vào việc "bảo kê" hay chèn ép tiểu thương.

Dù bị cáo Nguyễn Kim Hưng không nhận tội, song, lời khai của các đàn em cho thấy điều ngược lại. Bị cáo Nguyễn Kim Long cho biết, tất cả công việc bị cáo làm đều thực hiện theo lệnh của Tổ trưởng Nguyễn Kim Hưng và báo cáo lại trong buổi họp giao ban sáng”, bị cáo Long nói.

Bị cáo Dương Quốc Vương cũng khai: "Bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo của anh Hưng. Tiền thu được hàng ngày cũng nộp về cho anh Hưng hết. Bị cáo không giữ lại đồng nào".

Tương tự, bị cáo Nguyễn Hữu Tiến cho rằng: "Bị cáo không nhận thức được việc làm trái pháp luật, vì đó là việc làm hàng ngày của bị cáo. Anh Hưng bảo thu thì bị cáo thu".

Đối chất với bị cáo Nguyễn Kim Hưng, bị hại Nghiêm Thúy Nga cho biết, trước những hành vi chèn ép của bị cáo Hưng và đàn em, chị đã làm đơn lên Ban quản lý Chợ Long Biên.

Ngay lập tức, Ban Quản lý chợ đã họp khẩn cấp, triệu tập các đơn vị liên quan về vụ việc này. Ban Quản lý chợ cũng yêu cầu tổ bốc dỡ hàng hóa thực hiện đúng quy định của Ban Quản lý chợ và không tái diễn hành vi gây khó dễ cho vợ chồng chị Nga.

Chị Nghiêm Thúy Nga gục khóc tại tòa.
Chị Nghiêm Thúy Nga gục khóc tại tòa. Ảnh: Ngô Cường

Tuy nhiên, thực hiện như cam kết được 5 ngày, thì tổ bốc dỡ hàng hóa của Hưng "kính" lại đâu vào đấy, tiếp tục các hành vi chèn ép vợ chồng chị Nga, như tăng tiền bốc dỡ hàng hóa gấp đôi - mặc dù đàn em của Hưng "kính" không hề thực hiện việc bốc xếp hàng hóa cho chị Nga.

"Ban Quản lý chợ Long Biên làm việc theo giờ hành chính, vào ban ngày, nhưng Hưng "kính" và các đối tượng quấy nhiễu, chèn ép chúng tôi vào ban đêm, nên "nỗi khổ" của chúng tôi, nhiều khi không giải quyết được", chị Nga cho hay.

Tại tòa, chị Nghiêm Thúy Nga cho rằng, việc các bị cáo có hành vi côn đồ đã khiến gia đình chị thiệt hại lớn: "Các đối tượng ngăn chặn, quấy rối khiến công việc kinh doanh của chúng tôi ảnh hưởng lớn. Thiệt hại của chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa thể tính toán.

Bị cáo Hải liên tục sỉ vả tôi giữa chợ khiến nhiều mối hàng không dám gửi hàng cho chúng tôi. Một thời gian chúng tôi không dám ngồi trước cửa hàng, vì các bị cáo ném những bao cá thối sát ki ốt của chúng tôi".

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Có 5 tiền án, Hưng "kính" vẫn được phân công làm tổ trưởng bốc dỡ hàng

Cường Ngô - Tô thế |

Trong phần kiểm tra xác định, bị cáo Nguyễn Kim Hưng đã từng bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về nhiều tội. Tuy nhiên, Hưng "kính" vẫn được phân công làm tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa thuộc Ban Quản lý chợ Long Biên.

Tiểu thương chợ Long Biên khóc nức nở khi giáp mặt Hưng "kính" ở tòa

Cường Ngô - Tô Thế |

Theo bị hại Nghiêm Thúy Nga, trong số 5 bị cáo, có bị cáo Lê Thanh Hải là người đã uy hiếp tinh thần chị bằng ngôn từ không chấp nhận được, đến nỗi chị phải tự tử vì không chịu được uất ức.

"Trùm bảo kê" chợ Long Biên Hưng "kính" khóc lóc chia tay người thân

Cường Ngô |

8h30 sáng nay (11.7), TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", SN 1963 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương tội Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ở chợ Long Biên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Có 5 tiền án, Hưng "kính" vẫn được phân công làm tổ trưởng bốc dỡ hàng

Cường Ngô - Tô thế |

Trong phần kiểm tra xác định, bị cáo Nguyễn Kim Hưng đã từng bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về nhiều tội. Tuy nhiên, Hưng "kính" vẫn được phân công làm tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa thuộc Ban Quản lý chợ Long Biên.

Tiểu thương chợ Long Biên khóc nức nở khi giáp mặt Hưng "kính" ở tòa

Cường Ngô - Tô Thế |

Theo bị hại Nghiêm Thúy Nga, trong số 5 bị cáo, có bị cáo Lê Thanh Hải là người đã uy hiếp tinh thần chị bằng ngôn từ không chấp nhận được, đến nỗi chị phải tự tử vì không chịu được uất ức.

"Trùm bảo kê" chợ Long Biên Hưng "kính" khóc lóc chia tay người thân

Cường Ngô |

8h30 sáng nay (11.7), TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", SN 1963 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương tội Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ở chợ Long Biên.