Lời khai của thanh niên tuổi 21 lừa 7 người bán qua Campuchia

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 6.7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Trần Quang Quyết lừa đảo, bán 7 người qua Campuchia vừa ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Như Báo Lao Động đưa tin, vào hồi tháng 6.2022, 7 thanh niên trú ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai bị lừa đảo qua Campuchia dưới hình thức “việc nhẹ, lương cao”.

Tại xứ người, các thanh niên bị dọa giết và yêu cầu gọi điện về nhà đòi tiền chuộc người.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tại cơ quan chức năng, Trần Quang Quyết (SN 2001, trú thôn 7 xã Ia Dal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) khai nhận, khoảng tháng 4.2022, Quyết liên lạc và nhờ người (thông qua ứng dụng Zalo) để đưa Quyết qua sòng bài tại Campuchia làm việc được khoảng 2 tháng.

Tại đây, Quyết cũng bị bóc lột đánh đập, chích điện. Sau đó, một người tên Phương (không rõ nhân thân, lai lịch) phụ trách nhân sự gợi ý “nếu Quyết tuyển được lao động thì sẽ được trả công 700 USD/người” và Quyết đã đồng ý. Bản thân Quyết đang nợ tiền là 110 triệu đồng chơi game ăn tiền và vi phạm nội quy của công ty.

Tháng 6.2022, Quyết sử dụng nickname Facebook đăng bài trên nhóm “người Việt Nam-Campuchia” với nội dung “Bên công ty em đang tuyển nhân viên làm bên sale (tư vấn chăm sóc khách hàng) lương từ 18-20 triệu đồng/tháng, chưa tính hoa hồng, bao ăn, bao ở và có xe đưa đón tại công ty, làm việc tại khu vực cửa khẩu Tây Ninh”.

Thông qua ứng dụng Messenger, Quyết làm quen và vào mời chào đi lao động với tài khoản “Lạc đường” của Cầm Bá Sáu (SN 1995, trú làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai).

Khi làm quen được với anh Sáu, Quyết xin số điện thoại để liên lạc và động viên, thuyết phục Sáu đi làm, nhưng Sáu nói bận việc gia đình không đi làm được. Sau đó, Quyết nói với Sáu với nội dung “nếu Sáu tìm được người lao động sẽ trả cho Sáu tiền công là 1 triệu đồng/người” và được Sáu đồng ý.

Đến ngày 19.6.2022, Quyết điện thoại cho Sáu thì gặp Puih Đại, Quyết nói chuyện với Đại có đi làm tại Campuchia nhưng Đại từ chối không đi, nên Quyết đã thuyết phục nhiều lần qua điện thoại và lừa gạt Đại đi làm tại Tây Ninh thì Đại đã đồng ý và rủ rê thêm anh em trong gia đình.

Sau đó, do mối quan hệ quen biết từ trước, Quyết đã liên lạc với Nguyễn Văn Tâm (lái xe dịch vụ ở làng Mít Chép, xã Ia O, huyện Ia Grai) và nói Tâm liên lạc với Sáu để đón 5 người làng Kloong đi vào TP. Hồ Chí Minh, rồi đưa sang Campuchia. Những ngày sau tiếp tục đón thêm 2 người nữa, tổng cộng 7 người đi.

Các nạn nhân gồm: Puih Đại (SN 1998); Puih Môi (SN 2004); Ksor Jối (SN 2004); Puih Chiêu (SN 2003); Ksor Gun (SN 1999); Puih Thái (SN 1994) và Puih Phú (SN 2006).

Hiện Bộ đội Biên phòng đã giải cứu được 7 thanh niên làng Kloong, 2 người đã về đoàn tụ với gia đình tại xã Ia O, 5 người còn lại đang làm thủ tục cần thiết để đưa về.

Lực lượng chức năng xác định, căn cứ hành vi phạm tội của đối tượng Quyết đã vi phạm vào tội “Mua bán người” quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện Ban chuyên án đã hoàn chỉnh thủ tục, tiến hành bàn giao hồ sơ và đối tượng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đã giải cứu được thêm 5 người ở Gia Lai bị lừa qua Campuchia

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 5.7, Đại tá Trần Thanh Bình – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai – cho biết, đã giải cứu thêm được 5 người bị lừa đảo qua Campuchia.

Từ nạn nhân trở thành kẻ chủ mưu, buôn người qua Campuchia

THANH TUẤN |

Gia Lai - Từng là nạn nhân của bọn lừa đảo, buôn người, để tìm đường thoát thân cho chính mình, Nguyễn Quang Quyết đã tiếp tay, nằm trong đường dây nhóm buôn người, lừa đảo qua Campuchia dưới hình thức “việc nhẹ lương cao”.

7 thanh niên bị lừa qua Campuchia đều có hoàn cảnh khó khăn

THANH TUẤN |

Gia Lai - 7 thanh niên trong độ tuổi lao động từ 20-30 ở làng Kloong, xã biên giới IaO, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa bị lừa đảo qua biên giới, gọi điện về cầu cứu người nhà đưa tiền chuộc. Gia đình các nạn nhân lâm vào cảnh bi đát vì hầu hết họ đều nghèo khó, túng thiếu.

Lừa đảo việc làm, đòi nộp đủ 6.500 USD mới cho chuộc người từ Campuchia về

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sau khi được gia đình bỏ tiền ra chuộc về từ Campuchia, em P.P.T. (24 tuổi, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) sống trong lo sợ nhóm đối tượng lừa đảo lại gây rắc rối, đe doạ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đã giải cứu được thêm 5 người ở Gia Lai bị lừa qua Campuchia

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 5.7, Đại tá Trần Thanh Bình – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai – cho biết, đã giải cứu thêm được 5 người bị lừa đảo qua Campuchia.

Từ nạn nhân trở thành kẻ chủ mưu, buôn người qua Campuchia

THANH TUẤN |

Gia Lai - Từng là nạn nhân của bọn lừa đảo, buôn người, để tìm đường thoát thân cho chính mình, Nguyễn Quang Quyết đã tiếp tay, nằm trong đường dây nhóm buôn người, lừa đảo qua Campuchia dưới hình thức “việc nhẹ lương cao”.

7 thanh niên bị lừa qua Campuchia đều có hoàn cảnh khó khăn

THANH TUẤN |

Gia Lai - 7 thanh niên trong độ tuổi lao động từ 20-30 ở làng Kloong, xã biên giới IaO, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa bị lừa đảo qua biên giới, gọi điện về cầu cứu người nhà đưa tiền chuộc. Gia đình các nạn nhân lâm vào cảnh bi đát vì hầu hết họ đều nghèo khó, túng thiếu.

Lừa đảo việc làm, đòi nộp đủ 6.500 USD mới cho chuộc người từ Campuchia về

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sau khi được gia đình bỏ tiền ra chuộc về từ Campuchia, em P.P.T. (24 tuổi, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) sống trong lo sợ nhóm đối tượng lừa đảo lại gây rắc rối, đe doạ.