Lời khai của nữ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố

P.Đ |

Liên quan đến vụ hiệu trưởng trường mầm non mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng, bước đầu nữ Hiệu trưởng Hà Thị Thắm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 27.2, Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp đối với Hà Thị Thắm (SN 1990), trú tại thôn Đình Tràng, xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Hà Thị Thắm hiện đang là Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non Happy Kids, có địa chỉ tại khu đô thị mới Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Khoảng 13h ngày 23.1, Thắm phát hiện và lấy chùm chìa khóa xe môtô của chị Đào Thị H., là giáo viên trong trường, nhãn hiệu Honda Lead, mang BKS: 90B2 – 335.33, để tại bệ cầu thang tầng 1. Sau đó Thắm đã ra xe mở khóa và điều khiển xe của chị Hà đến quán cầm đồ của ông Nguyễn Văn T (SN 1952, trú tại thôn Trịnh, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên) cầm cố lấy 23 triệu đồng.

Số tiền cầm cố được, Thắm đã tiêu xài hết 20 triệu đồng. Dựng ra lý do xe môtô của chị Hà bị kẻ xấu lẻn vào trộm cắp, Thắm đưa cho chị Hà 3 triệu đồng với danh nghĩa nhà trường "hỗ trợ" cho chị Hà để mua xe khác.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 28.2, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đang trong quá trình đấu tranh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Hà Thị Thắm về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Công an huyện Duy Tiên, qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định Hà Thị Thắm là đối tượng cơ hội, nảy sinh lòng tham dẫn đến hành vi phạm tội. Điểm trông giữ trẻ này đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để hoạt động.

"Vụ án được chúng tôi thụ lý dựa trên việc trình báo của nạn nhân Đào Thị H (SN 1994, trú tại xóm 10, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Chị H là giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non Happy Kids, do Hà Thị Thắm đứng danh hiệu trưởng. Quan điểm của chị H trong vụ việc này là xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật” - lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên thông tin.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Đặng Tiến Lục – Chủ tịch UBND phường Lam Hạ cho biết, đối tượng Hà Thị Thắm không phải người địa phương mà có nguyên quán tại tỉnh Nghệ An. Đối tượng trước đó đã từng có một đời chồng. Thắm về phường Lam Hạ lấy chồng và sinh sống khoảng 2 năm nay.

Vẫn theo ông Đặng Tiến Lục, trước khi mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng, Thắm chưa có tiền án, tiền sự. Qua dư luận địa phương, cơ quan chức năng được biết Thắm có nợ nần tương đối nhiều.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng

P.Đ |

Sau khi nữ Hiệu trưởng trường mầm non mang xe máy của  một giáo viên khác đi cầm cố lấy 23 triệu đồng, đối tượng đã tiêu xài hết 20 triệu, còn lại 3 triệu đưa cho nạn nhân với danh nghĩa nhà trường hỗ trợ để mua xe khác.

Thế chấp ôtô vay tiền, rồi lại cầm cố và... ăn trộm lại chiếc xe

Trần Ngọc Duy |

Mua xe ôtô rồi mang đến thế chấp tại một ngân hàng trên địa bàn Cẩm Phả (Quảng Ninh) để vay 300 triệu đồng. Sau đó, Bùi Huy Đức tiếp tục đem chiếc xe trên mang đi cầm cố lấy 460 triệu đồng rồi dùng thủ đoạn trộm lại chiếc xe trên để bán.

Làm giả giấy tờ rồi công chứng mang đi cầm cố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Ngày 16.11, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Điều khiến dư luận quan tâm là các đối tượng là nhân viên của Phòng công chứng đã làm giả “sổ đỏ” rồi đem đi cầm cố bằng hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng

P.Đ |

Sau khi nữ Hiệu trưởng trường mầm non mang xe máy của  một giáo viên khác đi cầm cố lấy 23 triệu đồng, đối tượng đã tiêu xài hết 20 triệu, còn lại 3 triệu đưa cho nạn nhân với danh nghĩa nhà trường hỗ trợ để mua xe khác.

Thế chấp ôtô vay tiền, rồi lại cầm cố và... ăn trộm lại chiếc xe

Trần Ngọc Duy |

Mua xe ôtô rồi mang đến thế chấp tại một ngân hàng trên địa bàn Cẩm Phả (Quảng Ninh) để vay 300 triệu đồng. Sau đó, Bùi Huy Đức tiếp tục đem chiếc xe trên mang đi cầm cố lấy 460 triệu đồng rồi dùng thủ đoạn trộm lại chiếc xe trên để bán.

Làm giả giấy tờ rồi công chứng mang đi cầm cố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Ngày 16.11, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Điều khiến dư luận quan tâm là các đối tượng là nhân viên của Phòng công chứng đã làm giả “sổ đỏ” rồi đem đi cầm cố bằng hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng.