Lời khai của hung thủ sát hại công an viên ở Sơn La

Phạm Đông |

Kẻ sát hại công an viên ở Sơn La cho biết, khi đang chuẩn bị sử dụng ma túy thì lực lượng công an ập vào bắt giữ nên đã chống trả, đâm tử vong người truy bắt.

Liên quan đến vụ việc một công an viên bị đâm tử vong ở Sơn La, ngày 16.9, Công an huyện Thuận Châu đã có thông tin về lời khai của đối tượng Lò Văn Ương (sinh năm 1976, trú tại bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu), hung thủ đâm công an viên tử vong ngày hôm qua (15.9).

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Lò Văn Ương khai nhận, vào khoảng 14h ngày 15.9, đã cùng 3 đối tượng khác cùng sử dụng ma túy tại nhà Lò Văn Long ở bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu.

Khi đang chuẩn bị sử dụng ma túy thì lực lượng công an ập vào để bắt giữ. Lúc này 3 đối tượng khác bỏ chạy còn Ương bị khống chế. Quá trình bỏ chạy và bị khống chế, Ương đã dùng dao thủ sẵn trong người để chống trả đâm một nhát thấu sườn, phổi trái của anh Quàng Văn Xôm (sinh năm 1992), công an viên dẫn đến tử vong và bỏ trốn vào rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Công an huyện Thuận Châu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và huy động lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng Lò Văn Ương.

Đến 22h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Lò Văn Ương khi đang lẩn trốn tại bụi cây rậm khu vực sân bóng bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu. Trước đó, đối tượng Lò Văn Ương đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong án phạt tù tháng 5.2019.

Lò Văn Ương tại cơ quan công an
Hung thủ sát hại công an viên ở Sơn La khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra ban đầu, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 14.9, tổ công tác của Công an xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại địa bàn bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lò Văn Ương có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, đối tượng Lò Văn Ương đã dùng dao chống trả và bỏ chạy vào rừng. Tổ công tác tiến hành truy bắt nhưng do trời tối, địa hình hiểm trở nên chưa bắt được.

Đến 14h ngày 15.9, tổ công tác phát hiện đối tượng Lò Văn Ương tại nhà Lò Văn Long ở bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu. Trong đó, Lò Văn Long là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy với mức án 8 năm, mới chấp hành xong án phạt tù tháng 5.2018.

Khi tổ công tác tiến hành vây bắt, đối tượng Lò Văn Ương đã mạnh động dùng dao nhọn chống trả quyết liệt và chạy trốn vào rừng. Anh Quàng Văn Xôm dũng cảm đuổi theo, áp sát bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên với bản chất côn đồ, mạnh động Lò Văn Ương đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Xôm, sau đó bỏ chạy lên rừng.

Mặc dù đã được tổ công tác và nhân dân khẩn trương đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Quàng Văn Xôm đã tử vong khi vừa tròn 28 tuổi.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Bắt được hung thủ đâm công an viên tử vong

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng ở Sơn La đã bắt giữ được hung thủ dùng dao nhọn đâm công an viên tử vong.

Thông tin thêm vụ công an viên bị đâm tử vong ở Sơn La

Phạm Đông |

Phát hiện Lò Văn Ương có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, một công an viên đã đuổi theo áp sát thì bị đối tượng dùng dao đâm tử vong.

Sơn La: Truy bắt đối tượng dùng dao đâm tử vong công an viên

Phạm Đông |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một công an viên xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sơn La: Bắt được hung thủ đâm công an viên tử vong

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng ở Sơn La đã bắt giữ được hung thủ dùng dao nhọn đâm công an viên tử vong.

Thông tin thêm vụ công an viên bị đâm tử vong ở Sơn La

Phạm Đông |

Phát hiện Lò Văn Ương có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, một công an viên đã đuổi theo áp sát thì bị đối tượng dùng dao đâm tử vong.

Sơn La: Truy bắt đối tượng dùng dao đâm tử vong công an viên

Phạm Đông |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một công an viên xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong.