Lời khai của đối tượng làm giả nhiều giấy xét nghiệm COVID-19

Vân Trường |

Đối tượng khai tự tay đánh máy và in thông tin người cần mua phiếu xét nghiệm COVID-19 rồi đóng dấu bằng con dấu mua trên mạng.

Như Lao Động đã thông tin, sáng 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 8.8, phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19; đang đấu tranh đối với 9 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Những đối tượng tham gia đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Những đối tượng tham gia đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Phan Đình Hải, 25 tuổi, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Hải là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm COVID-19 để đi qua các chốt kiểm dịch. Do đó, Hải nghĩ cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ ở phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, Hải khai: "Tôi lấy thông tin của người muốn làm xong rồi chỉnh sửa trên file ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân. Xong in ra rồi ký và đóng dấu vào. Con dấu thì tôi đặt mua trên mạng".

Đại tá Bùi Duy Hưng, giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị địa phương tổ chức xác minh, truy vết và cá thể hóa các hành vi vi phạm của đối tượng để kịp thời xử lý các đối tượng để có tác dụng răn đe các trường hợp khác và xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Cận cảnh phiếu xét nghiệm COVID-19 giả. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Cận cảnh phiếu xét nghiệm COVID-19 giả. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

"Qua đây, chúng tôi khuyến cáo nhân dhân khi có nhu cầu xét nghiệm COVID thì phải đến các cơ sở được cấp phép của nhà nước không nên mua qua mạng hoặc qua môi giới. Hành vi này của người dân vô tình tiếp tay cho các đối tượng làm giả giấy xét nghiệm COVID-19. Hoạt động tiếp tay này thì người dân cũng vô tình trở thành đồng phạm với các đối tượng", giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm người xét nghiệm COVID-19 vì trường hợp không tự cách ly nghiêm

BẢO TRUNG |

Một công dân làm việc ở miền Nam trở về Đắk Lắk đã chấp hành chưa nghiêm quy định cách ly tại nhà. Một thời gian sau, khi người này được xét nghiệm lại và phát hiện nhiễm COVID-19, hàng trăm người có liên quan đều phải đi xét nghiệm.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 để đăng Zalo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn về đảm bảo công tác xét nghiệm COVID-19

Thùy Linh |

Đến nay Việt Nam đã có 196 phòng xét nghiệm khẳng định COVID-19 và đã thực hiện xét nghiệm khoảng 20 triệu lượt người, phát hiện khoảng 200.000 ca dương tính SARS-CoV-2.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Hàng trăm người xét nghiệm COVID-19 vì trường hợp không tự cách ly nghiêm

BẢO TRUNG |

Một công dân làm việc ở miền Nam trở về Đắk Lắk đã chấp hành chưa nghiêm quy định cách ly tại nhà. Một thời gian sau, khi người này được xét nghiệm lại và phát hiện nhiễm COVID-19, hàng trăm người có liên quan đều phải đi xét nghiệm.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 để đăng Zalo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn về đảm bảo công tác xét nghiệm COVID-19

Thùy Linh |

Đến nay Việt Nam đã có 196 phòng xét nghiệm khẳng định COVID-19 và đã thực hiện xét nghiệm khoảng 20 triệu lượt người, phát hiện khoảng 200.000 ca dương tính SARS-CoV-2.