Lời khai của 2 tên trộm chuyên đột nhập nhà giàu lấy nhẫn kim cương, đô la

Việt Dũng |

Đinh Vương Khanh (37 tuổi) và Trịnh Xuân Khoa (44 tuổi) - hai kẻ trộm đột nhập hàng loạt gia đình giàu có ở Hà Nội, lấy nhẫn kim cương, đô la, vàng bạc.

Ngày 26.8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đinh Vương Khanh và Trịnh Xuân Khoa và tuyên phạt hai bị cáo lần lượt 17 và 16 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị hại trong vụ án là hàng loạt gia đình trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo đều có tiền án, tiền sự và không nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng bàn bạc, thống nhất chở nhau trên xe máy đi lòng vòng để trộm cắp tài sản.

Khoảng 21h ngày 17.1.2019, cả hai chở nhau đến trước cửa một gia đình ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, không có người, cửa và cổng khóa trái bên ngoài.

Hai kẻ trộm này dùng vam phá khóa phá khóa cổng đột nhập vào bên trong. Sau đó, hai tên trộm tiếp tục dùng kìm cộng lực, xà cầy và máy cắt, bẻ khung sắt cửa sổ chui vào trong nhà lục lọi tìm tài sản.

Các bị cáo lấy được 300 Euro, máy tính xách tay, 3 nhẫn vàng đính kim cương và kiềng vàng đính đá Ruby với tổng trị giá hơn 607 triệu đồng.

Chiều 13.4.2019, hai tên trộm dùng vam phá khóa cửa đột nhập bên trong một căn nhà ở phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Chúng lấy cắp được 2.000 USD, 400.000 yên Nhật, 5 dây chuyền vàng và ngọc trai, 10 bộ khuyên tai vàng ngọc trai, 7 nhẫn vàng, 3 vòng tay vàng và 3 mặt dây chuyền vàng, tổng cộng giá trị hơn 462 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1-5.2019, Khanh và đồng bọn đã gây ra 8 vụ cắt phá khóa cửa đột nhập nhà dân trộm cắp, tổng tài sản là hơn 1,6 tỉ đồng. Riêng bị cáo Khanh còn một mình gây ra 2 vụ trộm cắp khác, giá trị tài sản gần 100 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tình tiết bất ngờ giúp công an bắt kẻ trộm 2 cây lan giá gần 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Nhận định kẻ trộm lan đội mũ len, là loại chỉ dành cho những người ở xứ lạnh, không phải là dân địa phương, công an đã sàng lọc đối tượng người ngoại tỉnh đến cư trú trên địa bàn, đặc biệt là những người ở xứ lạnh: như Đà Lạt, Lâm Đồng và các tỉnh phía Bắc. Từ đó, công an đã phát hiện và truy bắt được đối tượng.

Bắt kẻ trộm trốn nã sau hơn 1 năm thay tên đổi họ

BẢO TRUNG |

Sau khi bị cơ quan Công an ra lệnh khởi tố bắt tạm giam, Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương vào tận Cà Mau, thay tên đổi họ rồi mưu sinh bằng nghề đánh cá. Gần 1 năm sau, đối tượng này bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Kẻ trộm trả tài sản cho nạn nhân được tòa giảm án

Anh Tú |

Sau khi đã lấy cắp tài sản, Trương Huy Định có suy nghĩ muốn trả lại tài sản cho bị hại nên đã mua thùng xốp rồi cho toàn bộ số tài sản trộm được vào trong, bỏ vào thùng xe ô tô của công an phường Phú Mỹ, quận 7, kèm giấy viết nhờ công an trả lại tài sản cho bị hại.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tình tiết bất ngờ giúp công an bắt kẻ trộm 2 cây lan giá gần 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Nhận định kẻ trộm lan đội mũ len, là loại chỉ dành cho những người ở xứ lạnh, không phải là dân địa phương, công an đã sàng lọc đối tượng người ngoại tỉnh đến cư trú trên địa bàn, đặc biệt là những người ở xứ lạnh: như Đà Lạt, Lâm Đồng và các tỉnh phía Bắc. Từ đó, công an đã phát hiện và truy bắt được đối tượng.

Bắt kẻ trộm trốn nã sau hơn 1 năm thay tên đổi họ

BẢO TRUNG |

Sau khi bị cơ quan Công an ra lệnh khởi tố bắt tạm giam, Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương vào tận Cà Mau, thay tên đổi họ rồi mưu sinh bằng nghề đánh cá. Gần 1 năm sau, đối tượng này bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Kẻ trộm trả tài sản cho nạn nhân được tòa giảm án

Anh Tú |

Sau khi đã lấy cắp tài sản, Trương Huy Định có suy nghĩ muốn trả lại tài sản cho bị hại nên đã mua thùng xốp rồi cho toàn bộ số tài sản trộm được vào trong, bỏ vào thùng xe ô tô của công an phường Phú Mỹ, quận 7, kèm giấy viết nhờ công an trả lại tài sản cho bị hại.