Lời khai ban đầu của nghi phạm hành hạ bé 1 tuổi ở Đống Đa

Quang Việt |

Hà Nội - Đoàn Diệu Linh khai đang nuôi con nhỏ, việc trông thêm bé Tr để kiếm thêm thu nhập nên khi cả con và đứa bé trông thuê quấy khóc, cô ta và chồng đã hành hạ...

Như Lao Động đưa tin, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ Đoàn Diệu Linh (26 tuổi) và Hoàng Thế Vũ (28 tuổi, chồng của Linh) để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".

Theo cơ quan Công an, vợ chồng Linh - Vũ đã thuê trọ tại phường Phương Liên, quận Đống Đa từ tháng 5 đến nay. Vũ làm nghề ‘shipper’ chuyên giao hàng hóa, còn Linh đang ở nhà trông con nhỏ 12 tháng tuổi.

Để kiếm thêm thu nhập trong lúc trông con nhỏ, Linh đã lên mạng xã hội nhận trông giữ trẻ em tại nhà. Chính vì vậy, ngày 21.7, chị H - mẹ của nạn nhân - đã biết và thuê Linh trông giữ bé với giá 3 triệu đồng/tháng.

Linh nhận trông bé 24/24h, bé gái được mẹ đưa đến nhà Linh để chăm sóc, khi chị này đi làm công nhân tại tỉnh Bắc Giang.

Theo lời khai của Linh, thời điểm xảy ra sự việc, con nhỏ của Linh cũng bị ốm sốt, cả 2 bé liên tục khóc, mệt mỏi...

Trong quá trình trông cháu Tr, do cháu bị sốt và quấy khóc nên Linh và Hoàng Thế Vũ đã dùng dây sạc điện thoại, que gỗ, búa nhựa, băng dính hành hạ cháu Tr.

Đến ngày 26.7, thấy cháu Tr mệt mỏi, khó thở, hôn mê, Vũ và Linh đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Bước đầu, các bác sĩ chuẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, theo dõi chân tay miệng mức độ 4. Ngoài ra, thân thể bệnh nhân có các vết lằn tổn thương da tại vùng chân, tay, mông nghi bị bạo hành trước đó.

Đến hiện tại, bé gái bị vợ chồng Linh hành hạ đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Hình phạt nào cho cặp vợ chồng hành hạ bé hơn 1 tuổi ở Đống Đa?

Hà An - Bắc Hà |

Đối với vụ việc cặp vợ chồng trông trẻ nghi dùng băng keo bịt miệng, buộc chân, đánh, hành hạ cháu bé 1 tuổi ở quận Đống Đa, luật sư cho biết, cặp vợ chồng sẽ bị xử lý hình sự đối với hành vi của mình, nhưng xử lý với tội danh nào thì tuỳ thuộc vào các trường hợp có thể xảy ra.

Cặp vợ chồng trông thuê rồi hành hạ bé 1 tuổi có thể bị xử lý ra sao?

Quang Việt |

Hà Nội - Đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ hiện bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi hành hạ bé hơn 1 tuổi. Theo quy định pháp luật, cặp vợ chồng này đối diện với khung phạt ra sao?

Tạm giữ cặp vợ chồng hành hạ bé hơn 1 tuổi ở quận Đống Đa

Quang Việt |

Hà Nội - Liên quan đến vụ bé hơn 1 tuổi bị hành hạ ở địa bàn quận Đống Đa, cặp vợ chồng trông thuê bé này đã bị tạm giữ để điều tra.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hình phạt nào cho cặp vợ chồng hành hạ bé hơn 1 tuổi ở Đống Đa?

Hà An - Bắc Hà |

Đối với vụ việc cặp vợ chồng trông trẻ nghi dùng băng keo bịt miệng, buộc chân, đánh, hành hạ cháu bé 1 tuổi ở quận Đống Đa, luật sư cho biết, cặp vợ chồng sẽ bị xử lý hình sự đối với hành vi của mình, nhưng xử lý với tội danh nào thì tuỳ thuộc vào các trường hợp có thể xảy ra.

Cặp vợ chồng trông thuê rồi hành hạ bé 1 tuổi có thể bị xử lý ra sao?

Quang Việt |

Hà Nội - Đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ hiện bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi hành hạ bé hơn 1 tuổi. Theo quy định pháp luật, cặp vợ chồng này đối diện với khung phạt ra sao?

Tạm giữ cặp vợ chồng hành hạ bé hơn 1 tuổi ở quận Đống Đa

Quang Việt |

Hà Nội - Liên quan đến vụ bé hơn 1 tuổi bị hành hạ ở địa bàn quận Đống Đa, cặp vợ chồng trông thuê bé này đã bị tạm giữ để điều tra.