Lợi dụng mưa bão, lâm tặc mở lối mòn vào phá rừng

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 30.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có công văn yêu cầu cơ quan chức năng huyện Kông Chro vào cuộc điều tra, truy tìm các đối tượng khai thác gỗ trái phép và xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn.

Công an huyện Kông Chro cũng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng gây ra vụ phá rừng tại tiểu khu 734, địa giới hành chính sã Chư Krêy, thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý.

Lực lượng chức năng xác định tại các lô ở khoảnh 2, khoảnh 6 của tiểu khu 734 có 12 cây gỗ đường kính lớn bị lâm tặc đốn hạ, gồm các chủng loại, bời lời, kháo, xoan mộc, cáng lò, sến… tổng khối lượng bị thiệt hại là hơn 84m3. Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định có 62m3 gỗ đã bị các đối tượng tẩu tán ra khỏi rừng, tại hiện trường chỉ còn lại ván bìa, gỗ cành ngọn, với khối lượng là hơn 22m3.

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa cho rằng, thời gian các đối tượng khai thác gỗ trái phép vào khoảng giữa tháng 10.2021, khi trên địa bàn có mưa lớn khiến công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Nhóm lâm tặc cũng mở lối mòn đi từ huyện Đăk Pơ sang để thuận tiện cho việc xâm hại rừng.

Ông Võ Nguyên Nam - Chủ tịch UBND huyện Kông Chro - cho hay, huyện đã chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Công an củng cố hồ sơ, phối hợp với lực lượng chức năng huyện Đăk Pơ khẩn trương điều tra, xác định đối tượng vi phạm trong vụ khai thác rừng trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nạn phá rừng Amazon của Brazil ở mức cao nhất kể từ năm 2006

Anh Vũ |

Báo cáo hàng năm của chính phủ Brazil cho thấy, nạn phá rừng ở rừng nhiệt đới Amazon đã tăng 22% trong năm qua lên mức cao nhất kể từ năm 2006.

Phá rừng tái sinh trồng keo tràm: Các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra

HƯNG THƠ |

Quảng Trị- Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng chặt phá rừng tái sinh để trồng keo tràm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra.

Xót xa cảnh phá rừng tái sinh để trồng cây keo tràm ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cây rừng tái sinh nhiều năm tuổi mọc thành từng đám lớn được công ty lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị khoanh nuôi, bảo vệ nhiều năm liền. Nhưng khi giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, thì bị đốn hạ không thương tiếc để lấy đất trồng keo tràm.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nạn phá rừng Amazon của Brazil ở mức cao nhất kể từ năm 2006

Anh Vũ |

Báo cáo hàng năm của chính phủ Brazil cho thấy, nạn phá rừng ở rừng nhiệt đới Amazon đã tăng 22% trong năm qua lên mức cao nhất kể từ năm 2006.

Phá rừng tái sinh trồng keo tràm: Các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra

HƯNG THƠ |

Quảng Trị- Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng chặt phá rừng tái sinh để trồng keo tràm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra.

Xót xa cảnh phá rừng tái sinh để trồng cây keo tràm ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cây rừng tái sinh nhiều năm tuổi mọc thành từng đám lớn được công ty lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị khoanh nuôi, bảo vệ nhiều năm liền. Nhưng khi giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, thì bị đốn hạ không thương tiếc để lấy đất trồng keo tràm.