Lợi dụng khan hiếm khẩu trang, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Bắc (31 tuổi, ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) lên mạng xã hội Facebook đăng tin rao bán khẩu trang y tế, khiến người phụ nữ mắc bẫy lừa.

Ngày 18.2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bắc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, biết tình hình khan hiếm khẩu trang trong phòng, chống dịch COVID - 19, Bắc đã đăng rao bán khẩu trang lên mạng xã hội. Đối tượng khoe khoang có nguồn khẩu trang rất lớn, cần tiêu thụ với giá phải chăng...

Chị T. (ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) đã liên lạc với Bắc để hỏi mua khẩu trang. Để chị T. tin tưởng, sau khi nhận đơn hàng, anh ta chuyển cho chị này thùng khẩu trang đúng cam kết.

Sau đó, chị T. đã đặt mua 30 thùng khẩu trang từ Bắc và đối tượng đã yêu cầu chuyển trước 350 triệu đồng. Chị T. đã tin tưởng chuyển tiền cho Bắc với lời hứa hẹn từ anh ta "nhận tiền xong sẽ chuyển hàng ngay".

Nhận được tiền, Bắc rút hết, và sử dụng vào việc đánh bạc. Về phía chị T, đợi quá lâu không nhận được hàng đã liên lạc với Bắc nhưng không được.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại, Công an phường Nghĩa Tân cùng với Đội Cảnh sát hình sự, Công an Cầu Giấy đã nhanh chóng điều tra xác minh, bắt giữ đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt “nữ quái” lừa bán khẩu trang chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Quách Du |

Liên lập tài khoản facebook giả, rồi lên mạng rao bán khẩu trang. Qua đó, đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều người dân.

Cô gái lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội Facebook

Mai Hường |

Hồ Thị Thúy đã đăng tải thông tin khẩu trang giá rẻ lên tài khoản Facebook rồi nhận tiền đặt cọc của nhiều người, song cắt mọi liên lạc.

Bắt người phụ nữ lập Facebook ảo lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tài sản

Tuấn Quỳnh |

Nắm bắt nhu cầu của người dân mua khẩu trang để phòng dịch corona, Thúy lập Facebook ảo rồi đăng bài bán khẩu trang với giá rẻ. Chỉ đợi đến khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng liền ngắt liên lạc với họ để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắt “nữ quái” lừa bán khẩu trang chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Quách Du |

Liên lập tài khoản facebook giả, rồi lên mạng rao bán khẩu trang. Qua đó, đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều người dân.

Cô gái lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội Facebook

Mai Hường |

Hồ Thị Thúy đã đăng tải thông tin khẩu trang giá rẻ lên tài khoản Facebook rồi nhận tiền đặt cọc của nhiều người, song cắt mọi liên lạc.

Bắt người phụ nữ lập Facebook ảo lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tài sản

Tuấn Quỳnh |

Nắm bắt nhu cầu của người dân mua khẩu trang để phòng dịch corona, Thúy lập Facebook ảo rồi đăng bài bán khẩu trang với giá rẻ. Chỉ đợi đến khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng liền ngắt liên lạc với họ để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.