Lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo bán nhiệt kế, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

Việt Dũng |

Đỗ Thành Nam (30 tuổi, Xuân Trường, Nam Định) nghiện trò cá cược trên mạng Internet, cần tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo bán nhiệt kế, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Thành Nam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công tố, Nam không có nghề nghiệp ổn định nhưng đam mê trò đỏ đen trực tuyến trên mạng Internet.

Những lần vào mạng Internet, Nam thấy có người rao bán nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể với giá hơn 1,2 triệu đồng/chiếc nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Sau đó, qua mạng xã hội, Nam liên hệ với bạn là anh Phạm Xuân S. (ở Hải Dương) và nói với anh này rằng đối tượng đang có lô hàng nhiệt kế điện tử giá rẻ, bán hơn 1,2 triệu đồng/chiếc. Nam nhờ anh S. xem có ai muốn góp vốn cùng thì giới thiệu.

Anh S. tin tưởng, đồng thời giới thiệu chị Lê Thị X. (ở Thanh Hóa) để chị này góp vốn làm ăn với Nam.

Khi gặp vợ chồng chị X., Nam nói dối đang có lô hàng gồm 2.000 chiếc nhiệt kế điện tử chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội và đang cần tiền để góp vốn “đặt cọc”. Chị X. đã chuyển khoản 350 triệu đồng để góp vốn.

Ngày 11.3.2020, đến hẹn nhưng không giao được hàng, chị X. hỏi, Nam bịa chuyện rằng hàng đang tắc ở đầu Sài Gòn và cần người góp thêm vốn. Nam còn bảo chị X. lên mạng xã hội để tìm người góp vốn thêm.

Chị này tin tưởng, lên mạng xã hội đăng tin tìm người góp vốn và được anh Nguyễn Minh O. (ở Lào Cai) muốn tham gia. Sau đó, vợ chồng anh này cũng chuyển cho Nam 250 triệu đồng để cùng "đầu tư".

Đến ngày 16.3, không thấy Nam "hồi âm" về chuyến hàng, các nạn nhân biết bị anh ta lừa nên trình báo công an.

Nam thừa nhận hành vi, cho hay mê các trò đỏ đen trên mạng Internet. Toàn bộ số tiền lừa đảo các nạn nhân, anh ta đã dùng để cá cược.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng dịch COVID-19, lừa bán khẩu trang y tế

Mai Hường |

Phí Văn Vũ (30 tuổi, trú tại Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên) biết nhiều người cần mua khẩu trang y tế trong thời điểm khan hiếm vì dịch bệnh COVID-19 nên giả vờ có nguồn hàng, rao bán để chiếm đoạt.

Giả nhân viên y tế, lừa dân tiêm vắc xin ngừa dịch COVID-19

Nguyễn Tri |

Ngày 16.3, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét tại nhà đối với bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 đối tượng dùng Facebook lừa đảo bán khẩu trang phòng dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Ngày 20.2, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng việc bán khẩu trang y tế để phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lợi dụng dịch COVID-19, lừa bán khẩu trang y tế

Mai Hường |

Phí Văn Vũ (30 tuổi, trú tại Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên) biết nhiều người cần mua khẩu trang y tế trong thời điểm khan hiếm vì dịch bệnh COVID-19 nên giả vờ có nguồn hàng, rao bán để chiếm đoạt.

Giả nhân viên y tế, lừa dân tiêm vắc xin ngừa dịch COVID-19

Nguyễn Tri |

Ngày 16.3, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét tại nhà đối với bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 đối tượng dùng Facebook lừa đảo bán khẩu trang phòng dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Ngày 20.2, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng việc bán khẩu trang y tế để phòng dịch COVID-19.