Loạt lãnh đạo Ngân hàng Agribank ở Đắk Lắk lĩnh án tù

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt 4 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Thắng (Agribank Hòa Thắng) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trước đó, giai đoạn từ 2010 - 2015, các cán bộ Agribank Hòa Thắng  bao gồm: Trần Đình Tuấn (SN 1958), nguyên Giám đốc;  Bùi Thị Như An (SN 1974), nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Trường Sơn (SN 1982), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; Nguyễn Văn Tuất (SN 1983), nguyên Phó phòng kế hoạch kinh doanh đã không thực hiện đúng các quy định về hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, 4 cựu lãnh đạo Agribank Hòa Thắng đã cố ý nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để cho vay theo nhu cầu đối với 74 hợp đồng tín dụng của 38 khách hàng.

Hậu quả, sau khi cho vay, khách hàng không có khả năng trả nợ, ngân hàng không thể thu hồi nợ do không có tài sản bảo đảm, không có căn cứ để xử lý tài sản bảo đảm hoặc xử lý tài sản bảo đảm nhưng không đủ để thu hồi nợ. Việc này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 20 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân tỉnh Đắk Lắk nhận định, các bị cáo đều là người có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, công tác lâu năm trong ngành ngân hàng nên hiểu rõ các quy định của pháp luật.

Về điều kiện cấp tín dụng, định giá tài sản bảo đảm nhưng do ý thức coi thường pháp luật, muốn đạt kết quả kinh doanh tốt nên đã thực hiện không đúng các quy định pháp luật về cho vay, gây thất thoát số tiền lớn của Agribank. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường, khắc phục một phần hậu quả. Mặt khác, các bị cáo cũng có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, tuyên phạt bị cáo Trần Đình Tuấn 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Bùi Thị Như An 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Trường Sơn 7 năm 6 tháng tù.

Còn bị cáo Nguyễn Văn Tuất bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cựu cán bộ ngân hàng biến khách hàng thành con nợ lĩnh án 20 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 16.6, TAND  TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Luật (sinh năm 1974, ngụ tại quận 11) - cựu cán bộ một ngân hàng thương mại - 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và buộc phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại gần 400 tỉ đồng.

Cán bộ ngân hàng liên quan ra sao vụ vận chuyển 30.000 tỉ ra nước ngoài?

Việt Dũng |

Một số nhân viên ngân hàng của MB Bank, Sacombank bị cáo buộc giúp Nguyễn Thị Nguyệt vận chuyển hàng nghìn tỉ ra nước ngoài và được "bồi dưỡng".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cựu cán bộ ngân hàng biến khách hàng thành con nợ lĩnh án 20 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 16.6, TAND  TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Luật (sinh năm 1974, ngụ tại quận 11) - cựu cán bộ một ngân hàng thương mại - 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và buộc phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại gần 400 tỉ đồng.

Cán bộ ngân hàng liên quan ra sao vụ vận chuyển 30.000 tỉ ra nước ngoài?

Việt Dũng |

Một số nhân viên ngân hàng của MB Bank, Sacombank bị cáo buộc giúp Nguyễn Thị Nguyệt vận chuyển hàng nghìn tỉ ra nước ngoài và được "bồi dưỡng".