Loạt cán bộ sai phạm ở dự án hồ Krông Pách thượng ngồi tù hàng chục năm

BẢO TRUNG |

Cả 4 cựu lãnh đạo, cán bộ UBND xã Cư Elang (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã lãnh tổng cộng 39 năm tù vì để xảy ra sai phạm tại dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng - công trình có tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT vẫn đang chậm tiến độ ở Đắk Lắk...

Chiều tối 27.1, TAND tỉnh Đắk Lắk sau 2 ngày xét xử đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra trong quá trình thực hiện dự án xây dựng hồ chứa nước Krông Pách thượng.

Toàn cảnh phiên toà phúc thẩm. Ảnh: Bảo Trung
Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: Bảo Trung

Cụ thể, HĐXX tuyên bị cáo Đỗ Văn Hưu (nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) bị tuyên phạt 9 năm tù. Bị cáo Hoàng Trọng Nghĩa, Lê Thành Nguyên và Lê Sơn (cùng là cựu cán bộ địa chính xã Cư Elang) đều bị tuyên phạt 10 năm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Bảo Trung
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Bảo Trung
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Bảo Trung

Ngoài ra, vì "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ", bị cáo Y Thoai Byă bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo H’Nĩ Niê, Y Thiên Ktla và H’Nút Byă (SN 1965, đều trú tại xã Cư Elang) bị tuyên phạt mức án 3 năm tù, cho hưởng án treo; bị cáo Y Wem Byă (cùng trú xã Cư Elang) bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Như Lao Động thông tin, dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ NNPTNT phê duyệt vào năm 2009, có tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng (và đã đội vốn lên hơn 4.000 tỉ đồng vào thời điểm năm 2020-PV) từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Trong đó, diện tích đất thực hiện điểm tái định cư số 1 (thuộc địa giới hành chính xã Cư Elang) do UBND huyện Ea Kar làm chủ đầu tư.

Trong khoảng thời gian 2016 đến 2017, khi biết được chủ trương và thực hiện chủ trương thu hồi và bồi thường, hỗ trợ nên các ông Nghĩa, Sơn, Nguyên đã góp tiền cùng nhau mua đất.

Sau đó, các cán bộ này nhờ các hộ đồng bào tại chỗ (đều thuộc diện hộ nghèo) đứng tên trên hồ sơ nhận bồi thường, hỗ trợ… dẫn đến gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4,6 tỉ đồng.

Ông Hưu thời điểm đó đang tại nhiệm Chủ tịch UBND xã Cư Elang kiêm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt nguồn gốc đất đã thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc của cán bộ địa chính thuộc quyền và đã ký xác nhận vào hồ sơ đề nghị bồi thường đất và hỗ trợ trái quy định gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cán bộ sai phạm ở dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng ra hầu toà

BẢO TRUNG |

Sáng 13.1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy tại dự án xây dựng hồ chứa nước Krông Pách thượng - công thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng do Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở tỉnh Đắk Lắk.

Hồ Krông Pách thượng ngập lụt: Kiểm đếm thiệt hại, bồi thường cho dân

BẢO TRUNG |

Chủ đầu tư dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng - công trình thuỷ lợi nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT chậm tiến độ ở Đắk Lắk - đang phối hợp với chính quyền xã Cư San (huyện M'Đrắk) tổ chức kiểm đếm thiệt hại về tài sản của người dân trong 2 đợt bão, mưa lũ vừa qua để bồi thường cho bà con.

Hồ Krông Pách thượng ngập lụt: Chính quyền phải đối thoại với dân tới đêm

BẢO TRUNG |

Sau khi nước lũ hạ dần, tình hình lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk - đang rất căng thẳng. Các chủ đầu tư dự án, UBND huyện, xã, Công an tỉnh Đắk Lắk... buộc phải vào tận lòng hồ đối thoại với dân suốt nhiều giờ liền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt cán bộ sai phạm ở dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng ra hầu toà

BẢO TRUNG |

Sáng 13.1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy tại dự án xây dựng hồ chứa nước Krông Pách thượng - công thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng do Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở tỉnh Đắk Lắk.

Hồ Krông Pách thượng ngập lụt: Kiểm đếm thiệt hại, bồi thường cho dân

BẢO TRUNG |

Chủ đầu tư dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng - công trình thuỷ lợi nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT chậm tiến độ ở Đắk Lắk - đang phối hợp với chính quyền xã Cư San (huyện M'Đrắk) tổ chức kiểm đếm thiệt hại về tài sản của người dân trong 2 đợt bão, mưa lũ vừa qua để bồi thường cho bà con.

Hồ Krông Pách thượng ngập lụt: Chính quyền phải đối thoại với dân tới đêm

BẢO TRUNG |

Sau khi nước lũ hạ dần, tình hình lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk - đang rất căng thẳng. Các chủ đầu tư dự án, UBND huyện, xã, Công an tỉnh Đắk Lắk... buộc phải vào tận lòng hồ đối thoại với dân suốt nhiều giờ liền.