Loan “Cá” bắt tiểu thương nộp tiền bảo kê nhưng dặn phải nói nộp tiền rác

MINH CHÂU |

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Loan “Cá” yêu cầu đàn em khi đi thu tiền bảo kê thì nói là thu tiền rác và yêu cầu các tiểu thương buôn bán nếu có người lạ hỏi thì bảo nộp tiền rác.

Loan “Cá” chỉ đạo từ xa qua điện thoại

Chiều ngày 6.5, Công an Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án “cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến băng nhóm Loan “Cá” mới bị các lực lượng bắt khẩn cấp ngày 5.5.

Theo đó, băng nhóm này do đối tượng cầm đầu là Lý Thị Loan còn có biệt danh Loan “Cá” cầm đầu điều hành. Băng nhóm này hoạt động có tổ chức và rất tinh vi vì chúng thay đổi vị trí liên tục và Loan “Cá” thường xuyên chỉ đạo các đối tượng qua điện thoại từ xa.

Hàng ngày, Loan phân công các đối tượng đi thu tiền “xâu” từ những tiểu thương buôn bán quanh khu vực khu công nghiệp Thạnh Phú. Số tiền thu về chúng đều có ghi sổ sách cụ thể rõ ràng. Tùy theo người bán loại mặt hàng gì và vị trí đắc địa hay không thì Loan tự ra giá thu tiền.

Đối với những người bán hàng rong trong ngày thì thu từ 20.000 đồng – 50.000 đồng/ngày. Còn các tiểu thương làm ăn lâu dài thì mức thu từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/tiểu thương/tháng.

Những trường hợp không chịu đóng tiền bảo kê hoặc “chây ỳ” thì chúng huy động tối đa các đối tượng trong băng nhóm với thân hình đầy xăm trổ rồng rắn tới hiện trường dùng vũ lực đánh người, đập phá hàng hóa và không cho kinh doanh buôn bán.

Tinh vi hơn, để tránh sự phát hiện của lực lượng công an về hành vi cưỡng đoạt tài sản bất chính, đối tượng Loan "Cá" yêu cầu đàn em khi đi thu tiền bảo kê thì nói là thu tiền rác và yêu cầu các tiểu thương buôn bán nếu có người lạ hỏi thì bảo nộp tiền rác nhưng thực chất chúng thu tiền bảo kê về cho Loan “Cá”.

Đã xác định ít nhất 30 nạn nhân của băng nhóm Loan “Cá”

Đàn em của Loan “Cá” bị bắt quả tang khi thu tiền “xâu” của tiểu thương. Ảnh: Minh Châu
Đàn em của Loan “Cá” bị bắt quả tang khi thu tiền bảo kê của tiểu thương. Ảnh: Minh Châu

Ngày 5.5, khi bắt khẩn cấp các đối tượng trong băng nhóm Loan “Cá”, lực lượng công an đã khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ gần 300 triệu đồng, trong đó có rất nhiều cục tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng là tiền chúng mới cưỡng đoạt từ những người buôn bán rau, củ quả, trái cây, tôm, cá... quanh khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, công an cũng đã thu giữ nhiều cuốn sổ ghi số tiền thu hàng ngày của nhiều người dân buôn bán, sổ ghi tiền đòi nợ thuê và sổ ghi đề... Bước đầu công an xác định đã có trên 30 người là nạn nhân bị các đối tượng cưỡng đoạt tài sản thu tiền “xâu” hàng tháng với số tiền từ 1 đến 1,5 triệu/tháng.

Theo ông H, một người bán đồ may mặc giá rẻ tại quanh khu công nghiệp Thạnh Phú,  mỗi tháng ông kiếm lời được khoảng 3 triệu đồng nhưng đã phải đóng “hụi chết” cho bọn chúng hết 1,5 triệu đồng.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Loan “Cá” thâu tóm hoạt động bảo kê tiểu thương nhờ thanh thế của chồng?

MINH CHÂU |

Theo điều tra, Loan “Cá” là vợ của T. “Cá”. Hai vợ chồng Loan trước đây hoạt động mạnh ở khu vực chợ cá Hoá An (phường Hoá An, TP.Biên Hoà). T. – chồng của Loan - được biết đến là một đối tượng anh chị có “số má” ở khu vực chợ cá Hóa An.

Bắt băng nhóm bảo kê Loan Cá: “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện đã rõ"

HÀ ANH CHIẾN |

Băng nhóm Loan “Cá” thu tiền bảo kê của tiểu thương nhiều năm qua nhưng không bị xử lý cho tới khi công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc. “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện Vĩnh Cửu đã rõ” – đại tá Nguyễn Văn Kim – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp băng nhóm bảo kê buôn bán do Loan "Cá" cầm đầu

MINH CHÂU |

Ngày 5.5, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng trong băng nhóm bảo kê buôn bán tại Khu công nghiệp Thạnh Phú do Loan “Cá” cầm đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Loan “Cá” thâu tóm hoạt động bảo kê tiểu thương nhờ thanh thế của chồng?

MINH CHÂU |

Theo điều tra, Loan “Cá” là vợ của T. “Cá”. Hai vợ chồng Loan trước đây hoạt động mạnh ở khu vực chợ cá Hoá An (phường Hoá An, TP.Biên Hoà). T. – chồng của Loan - được biết đến là một đối tượng anh chị có “số má” ở khu vực chợ cá Hóa An.

Bắt băng nhóm bảo kê Loan Cá: “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện đã rõ"

HÀ ANH CHIẾN |

Băng nhóm Loan “Cá” thu tiền bảo kê của tiểu thương nhiều năm qua nhưng không bị xử lý cho tới khi công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc. “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện Vĩnh Cửu đã rõ” – đại tá Nguyễn Văn Kim – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp băng nhóm bảo kê buôn bán do Loan "Cá" cầm đầu

MINH CHÂU |

Ngày 5.5, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng trong băng nhóm bảo kê buôn bán tại Khu công nghiệp Thạnh Phú do Loan “Cá” cầm đầu.