Lộ nguyên nhân đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế đã làm việc với đối tượng cướp tiệm vàng và bước đầu xác định nguyên nhân gây án.

Ngày 4.8, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan điều tra đã lấy lời khai đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cán bộ Trại giam Bình Điền), là đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP.Huế) vào trưa 31.7.

Cửa hàng Hoàng Đức nơi xảy ra vụ cướp.
Cửa hàng Hoàng Đức nơi xảy ra vụ cướp.

Theo đó, qua 4 ngày cơ quan công an đấu tranh, lấy lời khai, đối tượng Ngô Văn Quốc bước đầu khai nhận hành vi và động cơ gây án của mình. Theo lời khai của Quốc, do bức xúc trong công việc nên đối tượng đã sử dụng súng AK để cướp tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba.

Hiện, cơ quan công an đang đấu tranh với đối tượng Quốc để làm rõ vụ án.

Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành giám định số vàng thời điểm bị cướp và khẩu súng AK47 mà đối tượng Quốc sử dụng gây án nhằm hoàn tất thủ tục trước khi ban hành quyết định khởi tố vụ án.

Theo quy trình tố tụng, sau khi vụ án được khởi tố, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với Ngô Văn Quốc. Thời gian giám định việc này sẽ kéo dài khoảng gần 2 tháng, sau khi có kết quả công an sẽ tiếp tục có hướng điều tra.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc (ảnh chụp trưa 31.7).
Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc (ảnh chụp trưa 31.7).

Như đã thông tin, trưa 31.7, lực lượng Công an TP.Huế phong tỏa tuyến đường trước chợ Đông Ba (TP.Huế) để điều tra một vụ nổ súng cướp tiệm vàng táo tợn. Đối tượng đã lấy số vàng cướp được vung vãi ra đường và nhiều người đi đường đã lượm số vàng trên.

Khoảng 14h cùng ngày, đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định, công bố danh tính của kẻ cướp tiệm vàng là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Đã có 10 trường hợp đến cơ quan công an để trả lại vàng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Đã có 10 trường hợp người dân đến công an TP.Huế để trả lại vàng là tang vật trong vụ án cướp tiệm vàng ở Huế (xảy ra ngày 1.7).

Đối tượng cướp tiệm vàng ở Huế "có dấu hiệu tâm lý bất thường"

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Cơ quan chức năng xác định đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế là cán bộ trại giam Bình Điền, có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Vàng bay lên ngọn cây trong vụ dùng súng AK cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sau vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP. Huế), lực lượng công an tìm thấy vàng rơi vãi ở đường, vỉa hè và cả trên ngọn cây.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Đã có 10 trường hợp đến cơ quan công an để trả lại vàng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Đã có 10 trường hợp người dân đến công an TP.Huế để trả lại vàng là tang vật trong vụ án cướp tiệm vàng ở Huế (xảy ra ngày 1.7).

Đối tượng cướp tiệm vàng ở Huế "có dấu hiệu tâm lý bất thường"

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Cơ quan chức năng xác định đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế là cán bộ trại giam Bình Điền, có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Vàng bay lên ngọn cây trong vụ dùng súng AK cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sau vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP. Huế), lực lượng công an tìm thấy vàng rơi vãi ở đường, vỉa hè và cả trên ngọn cây.