Lộ diện nhóm người xông vào ẩu đả tại tịnh thất Bồng Lai

Hồ Dương - Anh Tú |

Ngày 29.10, liên quan đến vụ ẩu đả tịnh thất Bồng Lai (xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, Long An), lực lượng chức năng huyện Đức Hoà đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Long An về những diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bố mẹ kéo đến tịnh thất tìm con rồi ẩu đả

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, ngày 9.9, Công an xã Hoà Khánh Tây (huyện Đức Hoà, Long An) có nhận đơn yêu cầu giải quyết của bà Đoàn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1972, quận Bình Tân, TP.HCM) về việc con gái Võ Thị Diễm My (sinh năm 1999) bỏ nhà ra đi vào ngày 7.9. Trước đó, theo đơn của bà Mai, My có quen biết với người tên Lê Thanh Huyền Trân (sinh năm 2002) qua mạng xã hội.

Qua tìm hiểu, gia đình biết em Diễm My đã đến tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An). Địa chỉ này do bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960) làm chủ hộ.

Ngày 25.9, Công an xã Hòa Khánh Tây tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ bà Cúc. Thời điểm công an làm việc ở đây có 9 nhân khẩu đang cư trú nhưng không phát hiện Võ Thị Diễm My tại đây.

Đến ngày 5.10, công an xã Hòa Khánh Tây tiếp tục nhận đơn trình báo và đề nghị giúp đỡ của ông Võ Văn Thắng (sinh năm 1973), thường trú tại 15/2 đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh (là cha ruột của Võ Thị Diễm My) với nội dung như trên.

Nhóm người kéo đến ẩu đả tại tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: cắt từ clip
Nhóm người kéo đến ẩu đả tại tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: cắt từ clip

Đáng chú ý, vào 21.10, ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1931), đăng ký tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc có gọi điện thoại cho ông Võ Văn Thắng nói sẽ cho gặp cháu Diễm My nhưng không được đưa cháu Diễm My về.

Đến ngày 22.10, ông Thắng có đến tịnh thất và trực tiếp gặp được Diễm My bên trong nhà. Ông Thắng có kêu con gái về nhưng Diễm My không chịu và đã bỏ trốn khỏi tịnh thất.

Sau đó, đến khoảng 15h20 ngày 24.10, vợ chồng ông Thắng cùng người thân là: Đoàn Cử (49 tuổi), Đỗ Quang Trường, (18 tuổi), Đoàn Tiểu Phụng, (20 tuổi), Nguyễn Thị Vi (23 tuổi), Đỗ Hoài Nam (57 tuổi), Đoàn Hữu, (45 tuổi), Đoàn Thị Nhi (51 tuổi), Phạm Xuân Lập (59 tuổi), Đoàn Thị Nhịn (57 tuổi) và gần chục người khác (chưa rõ quan hệ) đến tịnh thất Bồng Lai tìm Diễm My, nhưng không thấy.

Tại đây, nhóm người tìm con và những người trong tịnh thất có xảy ra xô xát dẫn đến tu sĩ Lê Thanh Nhị Nguyên (sinh năm 1998) bị 1 vết thương dài khoảng 5 cm ở gò má phải trên mặt.

Sau sự việc, bà Lê Thị Cúc - chủ hộ của cơ sở tịnh thất Bồng Lai đến Công an xã Hòa Khánh Tây trình báo. Theo trình báo, tại phòng ở của ông Lê Tùng Vân, trong tủ sắt bị mất 200 triệu đồng, phòng ở của ông Lê Thanh Hoàn Nguyên mất 25 triệu đồng, tại sản nhà bị mất một cục đá thạch anh nặng 7 kg.

Chưa tìm ra đối tượng hành hung đổ máu tu sĩ 

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đức Hoà đã làm việc với các đối tượng liên quan. Theo đó, vợ chồng ông Võ Văn Thắng khai nhận có cùng với những người thân trong gia đình vào tịnh thất Bồng Lai lục soát và có xảy ra xô xát với những người sống tại đây.

Hiện vẫn chưa xác định được người trực tiếp gây ra thương tích cho tu sĩ Lê Thanh Nhị Nguyên cũng như chưa xác định được đối tượng nào trộm tài sản nêu trên.

Viên gạch men vỡ các đối tượng dùng để hành hung người trong tịnh thất Bồng Lai
Viên gạch men vỡ các đối tượng dùng để hành hung người trong tịnh thất Bồng Lai

Ban chỉ đạo công tác Dân tộc - Tôn giáo huyện Đức Hoà đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai nhiệm vụ xử lý vấn đề.

Theo UBND huyện Đức Hoà, do tính chất sự việc có nhiều tình tiết diễn biến phức tạp, đơn vị này đang tiếp tục chỉ đạo công an huyện điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 25.10, mạng xã hội xôn xao về một clip ghi lại cảnh hơn 50 người lạ mặt xông vào Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đập phá, đánh đổ máu sư thầy.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) cho biết tịnh thất Bồng Lai là một cơ sở tôn giáo tự phát và không được công nhận.

Hồ Dương - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Những lần nổi sóng dư luận của tịnh thất Bồng Lai

Hồ Dương |

Mới đây, hơn 50 người lạ mặt đã kéo tới tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hoà, Long An) ẩu đả, lục soát, đánh đổ máu một người tu hành. Vụ việc này không phải lần đầu tiên, những ồn ào dư luận xảy ra với cơ sở tôn giáo "tự phát" này.

Ẩu đả tịnh thất Bồng Lai: "Họ lục soát, đập phá rất hung tợn!"

Hồ Dương |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, thầy Hoàn Nguyên - quản lý tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết nhóm người lạ mặt xông vào tịnh thất rất hung tợn. Những người này lấy cớ tìm con gái, lục soát khắp các phòng và hành hung một thầy tu tới đổ máu. Theo công an huyện Đức Hoà (tỉnh Long An), vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nhóm người lạ xông vào tịnh thất Bồng Lai: Sư thầy báo mất hơn 300 triệu

Anh Tú - Đình Trường |

Liên quan đến vụ việc một nhóm người lạ mặt xông vào Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đập phá, đánh đổ máu sư thầy. Trưa ngày 26.10 Công an vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin điều tra

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Những lần nổi sóng dư luận của tịnh thất Bồng Lai

Hồ Dương |

Mới đây, hơn 50 người lạ mặt đã kéo tới tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hoà, Long An) ẩu đả, lục soát, đánh đổ máu một người tu hành. Vụ việc này không phải lần đầu tiên, những ồn ào dư luận xảy ra với cơ sở tôn giáo "tự phát" này.

Ẩu đả tịnh thất Bồng Lai: "Họ lục soát, đập phá rất hung tợn!"

Hồ Dương |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, thầy Hoàn Nguyên - quản lý tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết nhóm người lạ mặt xông vào tịnh thất rất hung tợn. Những người này lấy cớ tìm con gái, lục soát khắp các phòng và hành hung một thầy tu tới đổ máu. Theo công an huyện Đức Hoà (tỉnh Long An), vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nhóm người lạ xông vào tịnh thất Bồng Lai: Sư thầy báo mất hơn 300 triệu

Anh Tú - Đình Trường |

Liên quan đến vụ việc một nhóm người lạ mặt xông vào Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đập phá, đánh đổ máu sư thầy. Trưa ngày 26.10 Công an vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin điều tra