Lĩnh án tù vì tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

An Trịnh |

Cao Bằng - TAND tỉnh vừa xét xử một đối tượng về tội danh tổ chức cho người ở lại Việt Nam trái phép.

Theo đó, ngày 22.4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” đối với bị cáo Dương Văn Thành (SN 1980, trú tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Theo cáo trạng, ngày 18.11.2021, Dương Văn Thành được một người đàn ông không quen biết liên lạc qua điện thoại thỏa thuận vào khoảng 23h30 cùng ngày, Thành sẽ đón 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng và đưa đến bến xe khách tỉnh Lạng Sơn (ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để giao người. Mới mức thù lao là 3.000.000 đồng, Thành đồng ý.

Sau khi đón được người, vào khoảng 1h ngày 19.11.2021, Thành điều khiển phương tiện đến thôn Nà Tục, xã Đức Xuân (huyện Thạch An - tỉnh Cao Bằng) theo Quốc lộ 4 thì bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản phạm pháp.

Căn cứ hành vi phạm tội kể trên, TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Dương Văn Thành 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long: Xét xử cựu trụ trì lừa đảo gần 68 tỉ đồng

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Ngày 13.4, TAND tỉnh Vĩnh Long, mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung (sinh năm 1982, huyện Tam Bình) và Nguyễn Tuấn Sĩ (sinh năm 1968, chạy xe ôm, TP.Vĩnh Long) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chốt lại thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa vừa ấn định thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh với nội dung “yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin.”

Xét xử cựu lãnh đạo Khánh Hòa: Nếu biết trước đã không phải ngồi tòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu Giám đốc Sở Xây dựng nói rằng nếu UBND tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ lắng nghe ý kiến của Sở trong việc không đồng ý xây dựng biệt thự trên núi Chín Khúc, thì có lẽ hôm nay không ai phải ngồi tòa.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vĩnh Long: Xét xử cựu trụ trì lừa đảo gần 68 tỉ đồng

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Ngày 13.4, TAND tỉnh Vĩnh Long, mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung (sinh năm 1982, huyện Tam Bình) và Nguyễn Tuấn Sĩ (sinh năm 1968, chạy xe ôm, TP.Vĩnh Long) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chốt lại thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa vừa ấn định thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh với nội dung “yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin.”

Xét xử cựu lãnh đạo Khánh Hòa: Nếu biết trước đã không phải ngồi tòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu Giám đốc Sở Xây dựng nói rằng nếu UBND tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ lắng nghe ý kiến của Sở trong việc không đồng ý xây dựng biệt thự trên núi Chín Khúc, thì có lẽ hôm nay không ai phải ngồi tòa.