Lĩnh án tử, thủ phạm gây 3 vụ cướp rúng động ngã khụyu tại tòa

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong vòng 10 ngày một đối tường đã thực hiện ra 3 vụ cướp tài sản, trong đó có 1 vụ giết người cướp của gây rúng động dư luận.

Ngày 26.9, sau gần 1 năm xảy ra vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (29 tuổi, trú tại Bình Dương) về tội Giết người, cướp tài sản và cướp giật tài sản.

 
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Hiếu.

Theo cáo trạng, chỉ trong 10 ngày giữa tháng 10.2018 liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật dây chuyền. Nạn nhân đều là phụ nữ bán hàng tạp hóa và bán quán cà phê. Đối tượng gây án manh động khiến người dân hoang mang lo sợ.

Cụ thể, ngày 12.10.2018, tại phường Bình Nhâm, thĩ xã Thuận An, Hiếu gây ra vụ cướp sợi chuyền vàng của một chủ quán cà phê khiến dư luận xôn xao.

Tiếp đó, ngày 20.10.2018 tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Hiếu dùng dao cứa cổ bà Võ Thị Thanh Thảo, (42 tuổi) là chủ quán cà phê võng trên đường ĐT 744 cướp đi sợi dây chuyền vàng gây rúng động dư luận.

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Hai ngày sau, tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Hiếp tiếp tục cướp giật giây chuyền của nữ chủ cửa hàng tạp hóa. Chỉ trong thời gian ngắn liên tiếp xảy ra 3 vụ cướp táo bạo khiến người dân Bình Dương hoang mang lo sợ.

Công an tỉnh Bình Dương dốc lực lượng điều tra truy bắt thủ phạm. Các đội "hiệp sĩ "ở  Bình Dương cũng vào cuộc hỗ trợ truy tìm hung thủ.

Bất ngờ ngày 24.10.2018, đối tượng Nguyễn Minh Hiếu đến nhờ đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải dẫn ra công an đầu thú về việc đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản ở thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An.

Tuy nhiên sau đó, tại cơ quan công an Hiếu đã nhận mình cũng chính là thủ phạm đã gây ra vụ giết chủ quán cà phê cướp sợi dây chuyền ở huyện Dầu Tiếng.
Đối tượng đến nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải dẫn ra đầu thú.

Tuy nhiên, tại cơ quan công an, trước các chứng cứ, Hiếu đã  phải nhận mình cũng chính là thủ phạm đã gây ra vụ giết chủ quán cà phê cướp sợi dây chuyền ở huyện Dầu Tiếng.

Tại tòa Hiếu thừa nhận hành vi gây ra các vụ cướp nhưng đối với cái chết của bị hại ở huyện Dầu Tiếng Hiếu một mực cho rằng chỉ kề dao vào cổ, không hề biết nạn nhân bị cắt cổ chết.

Bị cáo Hiếu nói do cuộc sống khó khăn nên mới đi cướp lấy tiền trang trải cuộc sống.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng lý do bị cáo đưa ra chỉ là bao biện. Bị cáo khỏe mạnh, có thể đi làm kiếm tiền trang trải. Không thể lấy lý do vì một chút thiếu thốn mà đi cướp của chiếm đoạt tài sản của người.

Xét hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, không thể tha, thứ HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản và 2 năm tù về tội cướp giật tài sản

Tại tòa Hiếu thừa nhận hành vi gây ra các vụ cướp nhưng đối với cái chết của bị hại ở huyện Dầu Tiếng Hiếu một mực cho rằng chỉ kề dao vào cổ, không hề biết nạn nhân bị cắt cổ chết.
Xét hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, không thể tha thứ HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản và 2 năm tù về tội cướp giật tài sản.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản và 2 năm tù về tội cướp giật tài sản.
Nghe xong mức án, bị cáo Hiếu ngã khụy giữa phiên tòa, tỏ ra đau khổ.
Nghe xong mức án, bị cáo Hiếu ngã giữa phiên tòa.
Bị cáo tỏ ra đau khổ khi phải nhận mức án nghiêm khắc.
Bị cáo tỏ ra đau khổ khi phải nhận mức án nghiêm khắc.
Video bị cáo thực hiện 3 vụ cướp gây rúng độ ở Bình Dương bị tuyên án tử hình.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đã bắt được đối tượng nghi giết nữ chủ quán nước cướp sợi dây chuyền

ĐINH TRỌNG |

Sáng 25.10, Đại tá Trần Văn Chính – PGĐ Công An tỉnh Bình Dương xác nhận với phóng viên đã đắt được đối tượng nghi giết người cướp của táo tợn xảy ra ở huyện Dầu Tiếng ngày 20.10.

Tên cướp giết chủ quán nước để lại mặt dây chuyền và con dao gây án

ĐINH TRỌNG |

Tai hiện trường vụ án sát hại chủ quán nước, cướp sợi dây chuyền, công an thu được mặt của sợi dây chuyền và con dao Thái Lan được cho là hung khí gây án.

Đối tượng giật dây chuyền đâm chết chủ quán nước để tẩu thoát

ĐINH TRỌNG |

Một người đàn ông giả vờ vào hỏi mua nước, thấy trên cổ nữ chủ quán nước có một sợi dây chuyền đã ra tay cướp giật. Khi bị chủ quán nước kháng cự, đối tượng này đã dùng vật nhọn đâm vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đã bắt được đối tượng nghi giết nữ chủ quán nước cướp sợi dây chuyền

ĐINH TRỌNG |

Sáng 25.10, Đại tá Trần Văn Chính – PGĐ Công An tỉnh Bình Dương xác nhận với phóng viên đã đắt được đối tượng nghi giết người cướp của táo tợn xảy ra ở huyện Dầu Tiếng ngày 20.10.

Tên cướp giết chủ quán nước để lại mặt dây chuyền và con dao gây án

ĐINH TRỌNG |

Tai hiện trường vụ án sát hại chủ quán nước, cướp sợi dây chuyền, công an thu được mặt của sợi dây chuyền và con dao Thái Lan được cho là hung khí gây án.

Đối tượng giật dây chuyền đâm chết chủ quán nước để tẩu thoát

ĐINH TRỌNG |

Một người đàn ông giả vờ vào hỏi mua nước, thấy trên cổ nữ chủ quán nước có một sợi dây chuyền đã ra tay cướp giật. Khi bị chủ quán nước kháng cự, đối tượng này đã dùng vật nhọn đâm vào cổ khiến nạn nhân tử vong.