Lĩnh án tử hình vì buôn bán 2 bánh heroin và 1 kg ma túy

Tuấn Quỳnh |

Trường đã từng ngồi tù vì buôn ma túy nhưng khi có khách đặt mua đối tượng vẫn nổi lòng tham. Hầu tòa sơ thẩm, tòa tuyên phạt Lê Văn Trường tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 25.2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Trường (48 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo bản cáo trạng, trung tuần tháng 8 năm 2019, Trường đi khám bệnh rồi quen biết với một người bán ma túy mang quốc tịch Lào. Bị cáo đặt vấn đề mua 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá với giá 300 triệu đồng.

Thỏa thuận xong, cuối tháng 8 năm 2019, Lê Văn Trường lên xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) để nhận ma túy. Tối hôm đó, qua quá trình theo dõi, Công an Nghệ An đã tiến hành mật phục bắt quả tang Trường cùng số ma túy cất giấu trong cốp xe máy.

Tại phiên tòa, đối tượng Lê Văn Trường thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết số ma túy trên được một vị khách trong miền Nam đặt mua. Nếu phi vụ trót lọt, Trường lãi 120 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Trường tử hình.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Vận chuyển 8kg ma túy để nhận công 50 triệu, 2 đối tượng lĩnh án tử hình

Việt Dũng |

Theo chân Trần Tuấn Hùng, Nguyễn Tuấn Anh lái xe từ Hà Nội vào tỉnh Nghệ An nhận hàng rồi vận chuyển hơn 8kg ma túy đá, thuốc lắc về thủ đô giao cho đối tác.

10 án tử hình trong đường dây ma túy vận chuyển bằng tàu hỏa

Việt Dũng |

Phạm Minh Tuấn (47 tuổi, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu đường dây mua bán hơn 60kg ma túy đá từ Bắc vào TP.Hồ Chí Minh.

Tài xế taxi vận chuyển ma túy thuê bị tuyên tử hình

Việt Dũng |

Hoàng Văn Cường và Nguyễn Hữu Dương nhận gần 2,7 kg ma túy đá, giấu trong hai quả dưa hấu mang từ Thanh Hóa ra Hà Nội và bị cảnh sát kiểm tra, truy đuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vận chuyển 8kg ma túy để nhận công 50 triệu, 2 đối tượng lĩnh án tử hình

Việt Dũng |

Theo chân Trần Tuấn Hùng, Nguyễn Tuấn Anh lái xe từ Hà Nội vào tỉnh Nghệ An nhận hàng rồi vận chuyển hơn 8kg ma túy đá, thuốc lắc về thủ đô giao cho đối tác.

10 án tử hình trong đường dây ma túy vận chuyển bằng tàu hỏa

Việt Dũng |

Phạm Minh Tuấn (47 tuổi, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu đường dây mua bán hơn 60kg ma túy đá từ Bắc vào TP.Hồ Chí Minh.

Tài xế taxi vận chuyển ma túy thuê bị tuyên tử hình

Việt Dũng |

Hoàng Văn Cường và Nguyễn Hữu Dương nhận gần 2,7 kg ma túy đá, giấu trong hai quả dưa hấu mang từ Thanh Hóa ra Hà Nội và bị cảnh sát kiểm tra, truy đuổi.