Lĩnh án 16 năm tù vì giao ma túy hộ người khác

Thành Nhân |

Nguyễn Xuân Chưởng được người khác rủ sử dụng ma túy, sau đó được người khác nhờ đi giao ma túy ở Cần Thơ; trên đường đi giao thì bị công an bắt giữ.

Ngày 27.8, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án 16 năm tù đối với Nguyễn Xuân Chưởng (sinh năm 1978, cư trú ở phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào ngày 13.11.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ phát hiện biển số xe 65A-20113 do Nguyễn Tấn Sang điều khiển trở Nguyễn Xuân Chưởng và Lê Thị Thùy Trang đang lưu thông trên đoạn đường thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp. Kết quả đã thu giữ được của Nguyễn Xuân Chưởng 2 gói nilon chứa tinh thể không màu, còn Lê Thị Thùy Trang 2 gói nilon chứa tinh thể không màu.

Bị cáo Nguyễn Xuân Chưởng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Nguyễn Xuân Chưởng (áo trắng) bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Thành Nhân

Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Chưởng khai nhận vào ngày 13.11.2019, sau khi được Lê Thị Thùy Trang và Lâm (không rõ nhân thân) rủ Chưởng cùng sử dụng ma túy tại một khách sạn ở TP.HCM, Lâm nhờ Chưởng đi cùng Trang về TP.Cần Thơ để giao ma túy và lấy 20 triệu mang về cho Lâm.

Chưởng nhận lời Lâm và lấy ma túy cất vào túi quần đang mặc đi cùng Trang về đến Cần Thơ thì bị phát hiện và thu giữ 2 gói ma túy.

Còn Lê Thị Thùy Trang khai nhận thuê xe ôtô biển số 65A-20113 do Nguyễn Tấn Sang điều khiển chở Trang đi từ TP.Cần Thơ đến TP.HCM với mục đích tìm Lâm (không rõ nhân thân) để trả tiền mua ma túy trước đó và tìm Thịnh (không rõ nhân thân) để lấy lại số tiền mà Trang đã chuyển cho Thịnh để mua ma túy.

Do không gặp Thịnh nên Trang đã rủ Chưởng về Cần Thơ chơi. Khi xe đến đoạn đường trên thì bị phát hiện và thu giữ trên người Trang 1 gói ma túy. Khám xét chỗ ở của Trang cũng thu giữ được 1 gói ma túy do Trang cất giấu trước đó.

Theo kết luận giám định 2 gói nilon chứa tinh thể không màu của Nguyễn Xuân Chưởng là ma túy tổng khối lượng 74,0726 gam, loại Methamphetamine. Còn 2 gói nilon chứa tinh thể không màu của Lê Thị Thùy Trang kết quả giám định là ma túy tổng khối tượng 0,4218 gam, loại Methamphetamine.

Đối với Lê Thị Thùy Trang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng tổng khối lượng 0,4218 gam. Ngày 21.2.2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã quyết định tách vụ án hình sự và chuyển vụ án bị can Lê Thị Thùy Trang đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) để điều tra theo thẩm quyền. Còn Nguyễn Tấn Sang là người lái xe thuê không có liên quan và không biết sự việc nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Nguyễn Xuân Chưởng bị Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong ảnh lực lượng Công an áp giải bị cáo sau khi tuyên án. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Nguyễn Xuân Chưởng bị Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong ảnh: Lực lượng Công an áp giải bị cáo sau khi tuyên án. Ảnh: Thành Nhân

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Hiện nay, tội phạm liên quan đến ma túy diễn ra ngày càng phức tạp, có thủ đoạn càng tinh vi… gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi nghị án, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Chưởng 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

6 đối tượng vận chuyển, tàng trữ hơn 9kg ma túy lĩnh án tử hình

Đặng Luân |

6/7 đối tượng trong đường dây ma túy khủng ở Thái Bình lĩnh án "Tử hình" về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Quảng Nam: Bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng ở Quảng Nam vừa bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma túy trái phép tại cơ sở massage giữa mùa dịch COVID-19.

Mới ra tù lại tiếp tục đi buôn ma túy

QUÁCH DU |

Mới chấp hành án 9 năm tù xong về tội buôn bán ma túy, đối tượng ra tù lại "ngựa quen đường cũ".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

6 đối tượng vận chuyển, tàng trữ hơn 9kg ma túy lĩnh án tử hình

Đặng Luân |

6/7 đối tượng trong đường dây ma túy khủng ở Thái Bình lĩnh án "Tử hình" về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Quảng Nam: Bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng ở Quảng Nam vừa bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma túy trái phép tại cơ sở massage giữa mùa dịch COVID-19.

Mới ra tù lại tiếp tục đi buôn ma túy

QUÁCH DU |

Mới chấp hành án 9 năm tù xong về tội buôn bán ma túy, đối tượng ra tù lại "ngựa quen đường cũ".