Lĩnh án 13 tháng tù vì rao bán 2 cá thể Culi trên Facebook

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 25.11, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Quyết Thắng (SN 1990, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) 13 tháng tù giam về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. 

Theo cáo trạng, tháng 5.2022, Nguyễn Quyết Thắng có nuôi, nhốt 2 cá thể Culi trong lồng sắt nhỏ tại nhà. Thắng khai là bắt được ở rừng phía sau nhà. Mặc dù biết 2 cá thể Culi này là loài động vật nguy cấp, quý hiếm bị cấm săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển, nhưng vì hám lợi nên Thắng đã đăng Facebook để rao bán với giá 3,5 triệu đồng.

Trên đường vận chuyển cho người mua, Thắng đã bị Tổ công tác của Công an thành phố Tam Điệp phát hiện và thu giữ 2 cá thể Culi trên.

Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, căn cứ điều 244 Bộ Luật hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử đạt tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quyết Thắng 13 tháng tù giam về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án người phụ nữ dùng ôtô vận chuyển động vật hoang dã

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bắt giữ xe ôtô vận chuyển động vật quý hiếm

HỮU CHÁNH |

Hưng Yên - Tiến hành kiểm tra, Công an phát hiện các bình trong thùng xốp là rượu ngâm 6 cá thể rắn hổ mang, trong đó có 2 cá thể rắn là hổ chúa, 1 bình ngâm tam thất.

Bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới

Chiến Khu |

An Giang – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới.

Thâm nhập chợ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở Peru

Nguyễn Hạnh |

Một cuộc điều tra bí mật tiết lộ, hơn 200 loài động vật hoang dã có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Amazon đang được bán bất hợp pháp tại các chợ ở Peru.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khởi tố vụ án người phụ nữ dùng ôtô vận chuyển động vật hoang dã

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bắt giữ xe ôtô vận chuyển động vật quý hiếm

HỮU CHÁNH |

Hưng Yên - Tiến hành kiểm tra, Công an phát hiện các bình trong thùng xốp là rượu ngâm 6 cá thể rắn hổ mang, trong đó có 2 cá thể rắn là hổ chúa, 1 bình ngâm tam thất.

Bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới

Chiến Khu |

An Giang – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới.

Thâm nhập chợ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở Peru

Nguyễn Hạnh |

Một cuộc điều tra bí mật tiết lộ, hơn 200 loài động vật hoang dã có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Amazon đang được bán bất hợp pháp tại các chợ ở Peru.