Liên tiếp xảy ra nhiều vụ cán bộ, nhân viên trộm cắp tài sản

P.Đ |

Thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương liên tục điều tra, làm rõ nhiều vụ việc mà thủ phạm là cán bộ, công nhân, nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp lợi dụng sự sơ hở trong quản lý để trộm cắp tài sản, trong đó có những vụ việc gây ra thiệt hại lớn lên đến hàng tỉ đồng.

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc trộm cắp mà thủ phạm chính là những cán bộ, công nhân viên làm việc trong những đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp.

Cụ thể, vụ việc đối tượng Phạm Quốc Huy (SN 1985, trú tại 165 Nguyễn Hữu Cầu, TP. Hải Dương) cùng vợ là Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1988) trộm cắp trên 6 tỉ đồng của một Ngân hàng có chi nhánh Hải Dương mà Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa làm rõ.

Phạm Quốc Huy vào làm ở ngân hàng từ năm 2010 và được giao nhiệm vụ là thành viên bộ phận tiếp quỹ máy ATM. Do không có tiền ăn chơi và chữa bệnh, vợ chồng Huy đi vay lãi nặng của gần 10 người với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng, lãi suất từ 1.500đ đến 5000đ/1 triệu/ngày.

Đối tượng Phạm Quốc Huy.
Đối tượng Phạm Quốc Huy.

Do không có khả năng chi trả, nên Huy và Thư nảy sinh ra ý định trộm cắp tiền trong máy ATM của ngân hàng. Quá trình tiếp quỹ ATM, Huy phát hiện có nhiều sơ hở để lợi dụng trộm cắp. Huy có thể lấy trộm được chìa khóa máy ATM và biết được mã số khóa két.

Sau đó, Huy và vợ đã bàn nhau trộm cắp rất nhiều lần ở 5 máy ATM trong thời gian dài từ khoảng giữa năm 2018 đến ngày 22.1 thì bị phát hiện.

Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương cũng đã điều tra, làm rõ 2 nhóm gồm 13 đối tượng là nhân viên kho, công nhân, lái xe của Công ty TNHH HAIVINA có trụ sở tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH HAIVINA Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cũng có hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng thông đồng trộm cắp vải, da và nhiều nguyên liệu phục vụ cho sản xuất giầy, quần áo với tổng giá trị tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng mang ra ngoài tiêu thụ. Đáng nói là hành vi này đã được các đối tượng thực hiện nhiều lần và kéo dài mà lãnh đạo, quản lý của các Công ty này đều không hề hay biết.

Các đối tượng thông đồng trộm cắp than.
Các đối tượng thông đồng trộm cắp than.

Ngoài các vụ việc trên, thời gian qua lực lượng Công an cũng đã phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng có hành vi thông đồng ăn trộm gần 100 tấn than của Tập đoàn TKV khi vận chuyển than từ cảng Làng Khánh (Quảng Ninh) đến Công ty CP nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương).

Qua định giá, lực lượng chức năng xác định gần 100 tấn than mà các đối tượng trộm cắp có giá khoảng 170 triệu đồng.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

11 lần đột nhập nhà dân vào ban đêm trộm cắp tài sản

ANH ĐỨC |

Thông tin từ cơ quan Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng nay (20.2), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ cổ vật bị bắt do vi phạm giao thông

Phạm Đông |

Phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe máy chạy với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn, cơ quan công an đã đuổi theo và bắt giữ, làm rõ một số đối tượng này nằm trong trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản và trộm cắp cổ vật quý.

Bắt giữ 9 đối tượng trộm cắp 140 tấn than Cty PT.Vietmindo Energitama

T.N.D |

Ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã tiến hành tạm giữ hình sự 9 đối tượng cùng nhiều phương tiện liên quan đến đường dây trộm cắp than tại Cty PT.Vietmindo Energitama để điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

11 lần đột nhập nhà dân vào ban đêm trộm cắp tài sản

ANH ĐỨC |

Thông tin từ cơ quan Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng nay (20.2), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ cổ vật bị bắt do vi phạm giao thông

Phạm Đông |

Phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe máy chạy với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn, cơ quan công an đã đuổi theo và bắt giữ, làm rõ một số đối tượng này nằm trong trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản và trộm cắp cổ vật quý.

Bắt giữ 9 đối tượng trộm cắp 140 tấn than Cty PT.Vietmindo Energitama

T.N.D |

Ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã tiến hành tạm giữ hình sự 9 đối tượng cùng nhiều phương tiện liên quan đến đường dây trộm cắp than tại Cty PT.Vietmindo Energitama để điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.