Liên tiếp phát hiện trường hợp dùng xét nghiệm của người khác vào Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 10.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 phát hiện 1 trường hợp khai báo y tế gian dối.

Cụ thể, hồi 8h15 ngày 9.10, tại Chốt phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (chốt số 2) nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão, lực lượng liên ngành phát hiện Đoàn Mạnh Hải (sinh năm 1977, trú tại xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) lái xe ôtô tải BKS 89C-123.86 sử dụng giấy xét nghiệm RT-PCR mang tên người khác.

Qua làm việc, lực lượng liên ngành tại Chốt số 2 xác định, Đoàn Mạnh Hải là lái xe của Công ty TNHH thương mại và vận tải V.S. ở xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Do không có giấy xét nghiệm RT-PCR nên Đoàn Mạnh Hải đã lấy chứng minh nhân dân và giấy xét nghiệm RT-PCR của Nguyễn Văn Việt (SN 1992, cùng trú tại Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) để qua Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành TP.Hải Phòng. Đoàn Mạnh Hải đã nhận thức hành vi của mình và hứa không tái phạm.

Lực lượng liên ngành tại Chốt số 2 đã bàn giao Đoàn Mạnh Hải cho Công an huyện An Lão xử lý theo quy định của pháp luật.

Giấy xét nghiệm RT-PCR, Vũ Văn Đại và Vũ Văn Cát tại chốt.
Giấy xét nghiệm RT-PCR, Vũ Văn Đại và Vũ Văn Cát tại chốt.

Trước đó, hồi 10h5' ngày 8.10, Tổ công tác liên ngành kiểm soát dịch bệnh thành phố tại cầu Nghìn, Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng phát hiện Vũ Văn Đại (SN 1986), sử dụng giấy xét nghiệm RT-PCR mang tên Vũ Văn Cát (SN 1979, cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để khai báo y tế qua chốt.

Qua làm việc với Tổ công tác lực lượng liên ngành, Vũ Văn Đại và Vũ Văn Cát đã nhận thức được hành vi khai báo y tế gian dối của mình. Tổ công tác lực lượng liên ngành đã bàn giao Vũ Văn Đại và Vũ Văn Cát cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

3 thanh niên trốn trong thùng hàng, không khai báo y tế khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 9.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại ngã tư Quý Cao phát hiện 5 người trốn khai báo y tế.

Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

3 thanh niên trốn trong thùng hàng, không khai báo y tế khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 9.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại ngã tư Quý Cao phát hiện 5 người trốn khai báo y tế.

Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.