Liên tiếp phát hiện trộm cắp vặt trong thời điểm giãn cách xã hội

Mai Phương |

Trong thời thực hiện gian giãn cách xã hội, Công an TP. Long Xuyên liên tiếp phát hiện 2 vụ trộm cắp vặt.

Chiều 17.7, Công an TP. Long Xuyên cho biết vừa liên tiếp bắt 2 vụ trộm cắp vặt. Điều đáng nói là các vụ trộm cắp này diễn ra trong thời điểm địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Vụ thứ nhất, vào khoảng 7h50 cùng ngày, trong lúc tuần tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến quốc lộ 91, lực lượng Công an phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên) phát hiện 02 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm 04 ghế inox trong cửa hàng nội thất.

Tang vật trong vụ trộm cắp vặt là 04 chiếc ghế inox. Ảnh: MP
Tang vật trong vụ trộm cắp vặt là 04 chiếc ghế inox. Ảnh: MP

Khi biết việc trộm cắp bị bại lộ, 2 đối tượng bỏ chạy, lực lượng báo động tiếp ứng. Vì thế sau khi chạy được một đoạn thì 02 đối tượng bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Long Xuyên khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, 02 đối tượng khai nhận tên Văng Phi Long, sinh năm: 1988 cư trú khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh; Lê Tuấn Anh, còn có tên khác là Hải, (sinh năm 1992) trú phường Đông Xuyên (TP. Long Xuyên) khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tang vật trong vụ trộm thứ 2 là cuộn dây điện. Ảnh: MP
Tang vật trong vụ trộm thứ 2 là cuộn dây điện. Ảnh: MP

Đến 10h30 cùng ngày, cũng trên tuyến Quốc lộ 91, trong lúc tuần tra, Công an phường Mỹ Thới phát hiện 02 đối tượng đang lưu thông trên đường, chở theo 01 cuộn dây điện có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, tăng tốc bỏ trốn.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Lợi và Nguyễn Văn Tứ khai nhận trộm cắp vặt để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Ảnh: MP
Hai đối tượng Nguyễn Hữu Lợi và Nguyễn Văn Tứ khai nhận trộm cắp vặt để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Ảnh: MP

Lực lượng lập tức truy đuổi và bắt giữ 02 đối tượng là Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Tứ, (sinh năm 1990), cùng trú phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên). Qua điều tra ban đầu, 2 đối tượng khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng nên 2 đối tượng rủ nhau đi trộm tài sản. Đang trên đường tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Bắt 2 đối tượng gây ra 42 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

TRẦN TUẤN |

Chiều 14.7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Thủy (34 tuổi) và Lê Văn Hữu (23 tuổi) cùng trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm cắp xe máy của công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Sáng 11.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Hai đối tượng đột nhập vào công trình điện gió để trộm cắp

BẢO TRUNG |

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lượng và Trang đã rủ nhau vào công trình một dự án điện gió quy mô lớn ở huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) để trộm cắp tài sản.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Bắt 2 đối tượng gây ra 42 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

TRẦN TUẤN |

Chiều 14.7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Thủy (34 tuổi) và Lê Văn Hữu (23 tuổi) cùng trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm cắp xe máy của công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Sáng 11.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Hai đối tượng đột nhập vào công trình điện gió để trộm cắp

BẢO TRUNG |

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lượng và Trang đã rủ nhau vào công trình một dự án điện gió quy mô lớn ở huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) để trộm cắp tài sản.