Liên tiếp phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc tại chành xe vận tải

Vũ Tiến |

An Giang - Liên tiếp phát hiện hàng hóa lớn không rõ nguồn gốc tại chi nhánh xe vận tải trên địa bàn TP. Long Xuyên.

Chiều ngày 12.7, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa kiểm tra 2 chành xe phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ như thuốc tây, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hoá chất, linh kiện điện thoai…

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Long Xuyên (An Giang) kiểm tra và phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc tại chành xe vận tải. Ảnh: LT
Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Long Xuyên (An Giang) kiểm tra và phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc tại chành xe vận tải. Ảnh: VT

Cụ thể, trước đó, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước, tiến hành kiểm tra chành xe thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải Sài Gòn tại An Giang tọa lạc trên đường Phạm Cự Lượng (phường Mỹ Phước).

Qua kiểm tra, phát hiện trên 36.970 đơn vị sản phẩm hàng hóa, gồm sản phẩm tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, linh kiện điện thoại, dung dịch hóa chất...

Một góc hàng hóa không rõ nguồn gốc bị bắt giữ. Ảnh: VT
Một góc hàng hóa không rõ nguồn gốc bị bắt giữ. Ảnh: VT

Tại thời điểm kiểm tra, không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cận cảnh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT
Cận cảnh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT

Trước đó, ngày 9.7, Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Long Xuyên phối hợp Công an phường Mỹ Long, tiến hành kiểm tra chành xe Tô Châu, trên đường Lý Thái Tổ (phường Mỹ Long) phát hiện, lập biên bản tạm giữ trên 5.000 đơn vị hàng hóa là thực phẩm chức năng, nước hoa, dầu gió, phụ kiện điện thoại.... không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phát hiện hơn 15 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang – Đơn vị chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện hơn 15 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc.

Hơn 300kg thực phẩm sấy khô không rõ nguồn gốc bị thu giữ ở Lào Cai

Đức Trọng |

Lào Cai - Cơ quan Công an phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện số lượng lớn thực phẩm sấy khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bắt giữ tàu cá chở 85.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đã bắt giữ một tàu cá chở 85.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc và đang lập hồ sơ để tiến hành xử lý các đối tượng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

An Giang: Phát hiện hơn 15 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang – Đơn vị chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện hơn 15 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc.

Hơn 300kg thực phẩm sấy khô không rõ nguồn gốc bị thu giữ ở Lào Cai

Đức Trọng |

Lào Cai - Cơ quan Công an phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện số lượng lớn thực phẩm sấy khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bắt giữ tàu cá chở 85.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đã bắt giữ một tàu cá chở 85.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc và đang lập hồ sơ để tiến hành xử lý các đối tượng.