Liên tiếp phá các vụ cá độ bóng đá cả trăm triệu đồng ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 19.7, Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch 792 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng tham gia đường dây này là: Trần Văn Sáng (32 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Bùi Trung Kiên (28 tuổi, trú tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư), Đỗ Văn Tá (34 tuổi, trú tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư), Vũ Văn Tiệp (34 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư) và Đỗ Đình Tuấn (39 tuổi, trú tại xã Song An, huyện Vũ Thư).

5 đối tượng vừa bị Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) bắt giữ về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ảnh: CACC.
5 đối tượng vừa bị Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) bắt giữ về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng trên khai nhận, khoảng tháng 6.2021, khi giải đấu bóng đá vô địch Euro 2020 diễn ra, các đối tượng đã sử dụng không gian mạng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang cá cược "bong88".

Tính từ đầu mùa giải đến khi bị triệt phá, tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá độ là 792 triệu đồng. Cơ quan công an đã thu giữ 8 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng một số tang vật khác có liên quan đến hành vi cá độ của nhóm đối tượng.

Hiện, Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành tạm giam các đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cũng đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lợi dụng vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 để tổ chức cá độ bóng đá. Quá trình điều tra, xác định được ổ nhóm cá độ này do Phạm Hữu Lộc (31 tuổi, trú tại thôn Phú Hội, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà) đứng ra tổ chức với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi chỉ trao đổi thông tin với nhau qua mạng xã hội Facebook và Zalo.

Tang vật đối tượng Lộc cùng các đối tượng khác phục vụ hành vi đánh bạc. Ảnh: CAVC.
Tang vật đối tượng Lộc cùng các đối tượng khác phục vụ hành vi đánh bạc. Ảnh: CACC.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8.7, Công an huyện Hưng Hà đã bắt giữ Phạm Hữu Lộc cùng 6 đối tượng khác gồm: Vũ Văn Ninh (31 tuổi), Nguyễn Văn Thiệu (41 tuổi), Vũ Đức Diên (42 tuổi), Lê Gia Thư (32 tuổi), Vũ Ngọc Thắng (31 tuổi) đều trú tại xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà và Phạm Đức Thắng (34 tuổi, trú tại tổ 10, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Đan Mạch diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 8.7. Tổng số tiền cá độ các đối tượng giao dịch là 95.900.000 đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, Phạm Hữu Lộc còn khai nhận, ngoài hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Lộc còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho 5 đối tượng trên địa bàn với số tiền là 39.052.000 đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hưng Hà đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Từ 12 giờ trưa nay, vào Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, kể từ 12 giờ ngày 19.7, người về Thái Bình, người Thái Bình ra tỉnh ngoài khi trở về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Bắt thanh niên cầm đầu đường dây cá độ bóng đá ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Hạnh (34 tuổi, Hà Nội) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, nhận số lô đề và sẵn sàng cùng đàn em gây sức ép với "đối tác" nợ tiền cờ bạc.

Trùm cá độ bóng đá dưới vỏ bọc đại gia bất động sản

Việt Dũng |

Đinh Văn Tiến (51 tuổi, Hà Nội) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá ở Hà Nội, song bên ngoài lại "đóng vai" một đại gia bất động sản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ 12 giờ trưa nay, vào Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, kể từ 12 giờ ngày 19.7, người về Thái Bình, người Thái Bình ra tỉnh ngoài khi trở về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Bắt thanh niên cầm đầu đường dây cá độ bóng đá ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Hạnh (34 tuổi, Hà Nội) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, nhận số lô đề và sẵn sàng cùng đàn em gây sức ép với "đối tác" nợ tiền cờ bạc.

Trùm cá độ bóng đá dưới vỏ bọc đại gia bất động sản

Việt Dũng |

Đinh Văn Tiến (51 tuổi, Hà Nội) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá ở Hà Nội, song bên ngoài lại "đóng vai" một đại gia bất động sản.