Liên tiếp nhiều vụ "lâm tặc" bỏ chạy để lại gỗ lậu khi bị vây bắt

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bị vây bắt, “lâm tặc” tháo chạy bỏ lại nhiều phách gỗ lậu bên sông.

Chiều 8.12, tin từ Thiếu tá Trần Hải Dương - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị này vừa bàn giao hồ sơ vụ việc và số lượng gỗ lậu cho lực lượng Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng trinh sát đơn vị nắm được thông tin có một số đối tượng “lâm tặc” sẽ vận chuyển gỗ lậu khai thác trái phép từ rừng theo nhánh sông Hữu Trạch về xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà) để đưa đi tiêu thụ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 13h cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thuỷ đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tỉnh cùng Công an xã Bình Tiến nhanh chóng đến địa điểm tập kết gỗ của các đối tượng tại khu vực bờ sông Hữu Trạch với mục đích bắt quả tang các đối tượng vận chuyển gỗ lậu.

Tuy nhiên, khi đến hiện trường, lực lượng các đơn vị chỉ phát hiện 5 phách gỗ dỗi thuộc nhóm III, riêng các đối tượng “lâm tặc” bỏ chạy khỏi hiện trường trước đó.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát đường thuỷ đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số gỗ nói trên và vận chuyển, bàn giao cho Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, sáng 1.12, khi phát hiện lực lượng Cảnh sát đường thuỷ và kiểm lâm ập đến khe Máu (thôn 4, xã Bình Tiến), 5 đối tượng “lâm tặc” vận chuyển gỗ lậu lợi dụng địa bàn rừng núi bỏ chạy thoát thân.

Tại hiện trường, các lực lượng thu giữ nhiều phách gỗ với các chủng loại khác nhau thuộc nhóm II.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ tập kết gỗ lậu ở Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ tập kết gỗ lậu, không rõ nguồn gốc ở Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cơ quan chức năng có thẩm quyền vừa khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.

Xem xét khởi tố vụ tập kết gỗ lậu ở Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ tập kết gỗ lậu, không rõ nguồn gốc ở Trung tâm Bảo tồn voi.

Truy tố 7 bị can trong vụ mua bán gỗ lậu quy mô lớn ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ mua bán gỗ lậu quy mô lớn ở tỉnh Gia Lai, ngày 14.7, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có cáo trạng truy tố 7 bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố vụ tập kết gỗ lậu ở Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ tập kết gỗ lậu, không rõ nguồn gốc ở Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cơ quan chức năng có thẩm quyền vừa khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.

Xem xét khởi tố vụ tập kết gỗ lậu ở Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ tập kết gỗ lậu, không rõ nguồn gốc ở Trung tâm Bảo tồn voi.

Truy tố 7 bị can trong vụ mua bán gỗ lậu quy mô lớn ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ mua bán gỗ lậu quy mô lớn ở tỉnh Gia Lai, ngày 14.7, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có cáo trạng truy tố 7 bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.