Lẻn vào nhà, vờ cho tiền cụ ông 94 tuổi rồi trộm gần 16 triệu đồng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Dù đã mang 6 tiền án nhưng đối tượng Cung vẫn tiếp tục đi từ Quảng Bình vào Thừa Thiên Huế để trộm cắp tài sản.

Ngày 16.11, tin từ Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế), đơn vị đã điều tra làm rõ và bắt giữ kịp thời đối tượng Hoàng Xuân Cung (SN 1972, trú tại phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30' ngày 10.11.2022, đối tượng Hoàng Xuân Cung điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường giao thông để tìm kiếm nhà dân sinh sống neo đơn nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Khi đi đến khu vực thôn Đồng Di (xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) thì phát hiện ông Lê Quang Ấy (SN 1928) ở nhà một mình.

Đối tượng Cung đã vào nhà giả vờ cho tiền rồi lợi dụng sơ hở lấy trộm số tiền 15,9 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Được biết, đối tượng Hoàng Xuân Cung đã có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản; đối tượng hoạt động lưu động từ Quảng Bình, Quảng Trị vào Huế gây án.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 2 thanh niên chuyên trộm cắp xe máy tại Thái Nguyên

Phung Minh |

Thái Nguyên- Nợ hàng chục triệu ở công ty tài chính, Nguyễn Văn Hưng và Hoàng Văn Thủy đã trộm cắp nhiều xe máy trên địa bàn.

Bắt giữ đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản, trộm luôn camera an ninh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.7, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm tội phạm người Mông Cổ trộm cắp hơn 1 tỉ đồng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm người Mông Cổ sang Việt Nam trà trộn làm khách du lịch, lợi dụng sơ hở để trộm cắp thẻ visa của du khách, rồi quẹt mua vàng, trang sức hơn 1 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khởi tố 2 thanh niên chuyên trộm cắp xe máy tại Thái Nguyên

Phung Minh |

Thái Nguyên- Nợ hàng chục triệu ở công ty tài chính, Nguyễn Văn Hưng và Hoàng Văn Thủy đã trộm cắp nhiều xe máy trên địa bàn.

Bắt giữ đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản, trộm luôn camera an ninh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.7, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm tội phạm người Mông Cổ trộm cắp hơn 1 tỉ đồng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm người Mông Cổ sang Việt Nam trà trộn làm khách du lịch, lợi dụng sơ hở để trộm cắp thẻ visa của du khách, rồi quẹt mua vàng, trang sức hơn 1 tỉ đồng.