Lẻn vào công trình điện gió nghìn tỉ trộm dây cáp, 3 đối tượng bị bắt

NHẬT HỒ |

Ngày 11.7, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trong băng nhóm trộm cắp tài sản tại công trình dự án điện gió tỉnh Bạc Liêu.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Chà Văn Cu, sinh năm 1986; Chà Văn Út, sinh năm 1991 và Châu Văn Hết, sinh năm 1994, cùng ngụ ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Ba đối tượng vào công trình điện gió ngàn tỉ cắt dây cáp  siêu to đem bán bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu
Ba đối tượng vào công trình điện gió nghìn tỉ cắt dây cáp siêu to đem bán bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu

Đầu tháng 6.2021, lợi dụng sự sơ hở trong quản lý, bảo vệ tài sản tại công trình thi công nhà máy điện gió của chủ đầu tư, sau khi bàn bạc với nhau, các đối tượng chuẩn bị cưa sắt, sử dụng vỏ máy di chuyển ra các trụ điện gió để thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp.

Sau khi cắt trộm dây cáp, các đối tượng đem về giấu tại bìa rừng phòng hộ, sau đó đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn này, băng nhóm đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm tại công trình dự án điện gió Bạc Liêu, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư, bức xúc trong dư luận.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, mở rộng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vụ tôm bỏ ăn do thi công điện gió: Tôm tiếp tục chết, huyện vào cuộc

NHẬT HỒ |

Ngày 6.7, người dân nuôi tôm xung quanh công trình thi công các trụ turbine điện gió trên bờ cho biết tôm tiếp tục bỏ ăn, gây thiệt hại lớn.

Công an bảo vệ an ninh trật tự tại các dự án điện gió ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 5.7, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp với các chủ đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Nhà đầu tư điện gió "sợ" đấu thầu - cần thực hiện điều tra tổng thể

Cường Ngô |

Cơ chế đấu thầu khiến nhiều người lo lắng cho số phận của của nhà đầu tư điện gió, nhất là điện gió ngoài khơi khi nhiều dự án có thể không kịp tiến độ để về “đích” trước ngày 31.10.2021 để hưởng cơ chế giá cố định (giá FIT). Bởi sau thời điểm này, cơ chế giá sẽ thay đổi.

Điện gió phát triển "nóng" - đồng loạt kêu khó!

NHẬT HỒ |

Tất cả các dự án điện gió tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đều cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang bỏ lại phía sau do chưa kịp khởi công, hoặc vướng những thủ tục cần thiết.

Hai đối tượng đột nhập vào công trình điện gió để trộm cắp

BẢO TRUNG |

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lượng và Trang đã rủ nhau vào công trình một dự án điện gió quy mô lớn ở huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) để trộm cắp tài sản.

Công trình điện gió Bạc Liêu lại bị mất cắp

NHẬT HỒ |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng trộm cắp tại các công trình xây dựng điện gió tỉnh Bạc Liêu, tình trạng trộm cắp vẫn tiếp diễn. Lần này, kẻ trộm đã cuỗm mất một đoạn cáp chính dẫn điện từ các turbin để hòa vào lưới điện gây thiệt hại nghiêm trọng đến tiến độ đóng điện.

Điện gió kêu khó đủ đường vẫn phải chạy đua tiến độ

NHẬT HỒ |

Mưa bão, trộm cắp, thiếu đường vận chuyển, chưa cắm mốc bàn giao cho thuê mặt nước biển, thiếu vật liệu, thiếu lao động chất lượng cao... là những lý do điện gió kêu khó trong khi vẫn cam kết đóng điện đúng tiến độ trước ngày 31.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vụ tôm bỏ ăn do thi công điện gió: Tôm tiếp tục chết, huyện vào cuộc

NHẬT HỒ |

Ngày 6.7, người dân nuôi tôm xung quanh công trình thi công các trụ turbine điện gió trên bờ cho biết tôm tiếp tục bỏ ăn, gây thiệt hại lớn.

Công an bảo vệ an ninh trật tự tại các dự án điện gió ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 5.7, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp với các chủ đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Nhà đầu tư điện gió "sợ" đấu thầu - cần thực hiện điều tra tổng thể

Cường Ngô |

Cơ chế đấu thầu khiến nhiều người lo lắng cho số phận của của nhà đầu tư điện gió, nhất là điện gió ngoài khơi khi nhiều dự án có thể không kịp tiến độ để về “đích” trước ngày 31.10.2021 để hưởng cơ chế giá cố định (giá FIT). Bởi sau thời điểm này, cơ chế giá sẽ thay đổi.

Điện gió phát triển "nóng" - đồng loạt kêu khó!

NHẬT HỒ |

Tất cả các dự án điện gió tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đều cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang bỏ lại phía sau do chưa kịp khởi công, hoặc vướng những thủ tục cần thiết.

Hai đối tượng đột nhập vào công trình điện gió để trộm cắp

BẢO TRUNG |

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lượng và Trang đã rủ nhau vào công trình một dự án điện gió quy mô lớn ở huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) để trộm cắp tài sản.

Công trình điện gió Bạc Liêu lại bị mất cắp

NHẬT HỒ |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng trộm cắp tại các công trình xây dựng điện gió tỉnh Bạc Liêu, tình trạng trộm cắp vẫn tiếp diễn. Lần này, kẻ trộm đã cuỗm mất một đoạn cáp chính dẫn điện từ các turbin để hòa vào lưới điện gây thiệt hại nghiêm trọng đến tiến độ đóng điện.

Điện gió kêu khó đủ đường vẫn phải chạy đua tiến độ

NHẬT HỒ |

Mưa bão, trộm cắp, thiếu đường vận chuyển, chưa cắm mốc bàn giao cho thuê mặt nước biển, thiếu vật liệu, thiếu lao động chất lượng cao... là những lý do điện gió kêu khó trong khi vẫn cam kết đóng điện đúng tiến độ trước ngày 31.10.