Lên mạng mua sổ đỏ và giấy tờ giả giá 20 triệu đồng rồi đi lừa đảo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 11.3, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo Công an thị xã Bến Cát, đối tượng bị bắt quả tang là trong vụ án là Trương Bé Thuận (40 tuổi, ngụ tại xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ). Bị hại trong vụ án là anh L. (29 tuổi, ngụ tại thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Theo thông tin điều tra, đối tượng Trương Bé Thuận đã lên mạng đặt mua “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... với giá 20,5 triệu đồng.

Tiếp đó, Trương Bé Thuận đã sử dụng các giấy tờ giả trên để thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức công chứng hợp đồng ủy quyền “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” cho anh L. Sau đó anh L sẽ đưa cho Trương Bé Thuận 300 triệu đồng. Thuận đã lấy trước 100 triệu đồng, số tiền còn lại đưa vào ngày công chứng.

Đến ngày 10.3, khi đang làm thủ tục công chứng ủy quyền để nhận số tiền 200 triệu đồng thì Trương Bé Thuận bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện công an đang làm việc với Thuận để làm rõ các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo Công an thị xã Bến Cát, thủ đoạn làm giả giấy tờ ngày càng tinh vi, dễ dàng qua mặt người dân và cơ quan chức năng, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân, tổ chức.

Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn đề cao cảnh giác tội phạm sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, khi thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản là bất động sản, người dân cần liên hệ với cơ quan chuyên môn thẩm tra tính pháp lý của các giấy tờ để không bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Ngoài ra, khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật thì báo ngay đến Công an thị xã.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân ở Bình Dương lao đao vì trộm cắp lộng hành

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sơ hở một chút là bị trộm, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương gặp cảnh khó khăn khi mất trộm tài sản lớn là xe máy, tiền, vàng tích góp sau nhiều năm làm việc vất vả.

Bắt giám đốc doanh nghiệp buôn lậu qua đường tạm nhập tái xuất hạt điều

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an tỉnh Bình Phước vừa tiến hành lệnh bắt một giám đốc doanh nghiệp để điều tra tội buôn lậu qua đường tạm nhập tái xuất hạt điều.

Chia sẻ của cô gái được cho rằng bị ép tiếp khách phải nhảy lầu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thông tin vụ việc cô gái được cho rằng bị ép tiếp khách phải nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke ở Dĩ An, Bình Dương đang gây xôn xao dư luận. Phóng viên Báo Lao Động đã liên lạc được với cô gái trong vụ việc để làm rõ thêm nguyên nhân sự vụ này.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Công nhân ở Bình Dương lao đao vì trộm cắp lộng hành

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sơ hở một chút là bị trộm, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương gặp cảnh khó khăn khi mất trộm tài sản lớn là xe máy, tiền, vàng tích góp sau nhiều năm làm việc vất vả.

Bắt giám đốc doanh nghiệp buôn lậu qua đường tạm nhập tái xuất hạt điều

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an tỉnh Bình Phước vừa tiến hành lệnh bắt một giám đốc doanh nghiệp để điều tra tội buôn lậu qua đường tạm nhập tái xuất hạt điều.

Chia sẻ của cô gái được cho rằng bị ép tiếp khách phải nhảy lầu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thông tin vụ việc cô gái được cho rằng bị ép tiếp khách phải nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke ở Dĩ An, Bình Dương đang gây xôn xao dư luận. Phóng viên Báo Lao Động đã liên lạc được với cô gái trong vụ việc để làm rõ thêm nguyên nhân sự vụ này.