Lén lút dựng nhà, kéo dây thép bao đất trái phép vào ban đêm ven Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Mặc dù cơ quan chức năng huyện Đắk Glong đã nhiều lần tổ chức giải tỏa, cưỡng chế các hành vi lấn chiếm đất rừng trên tuyến Quốc lộ 28. Tuy nhiên, gần đây, ở khu vực này tiếp tục xuất hiện một số đối tượng lén lút vào ban đêm, ngày nghỉ... để dựng nhà, kéo dây thép gai bao đất trái phép.

Công ty TNHH MTV Đắk N’tao tổ chức tháo dỡ các cọc bê tông, nhà khung thép mà các đối tượng dựng lên bao chiếm đất rừng do đơn vị quản lý. Ảnh: Thanh Hà
Công ty TNHH MTV Đắk N’tao tổ chức tháo dỡ các cọc bê tông, nhà khung thép mà các đối tượng dựng lên bao chiếm đất rừng do đơn vị quản lý. Ảnh: Thanh Hà

Cuối năm 2021, đầu năm 2022, trong quá trình tuần tra, kiểm soát lâm phần được giao, Công ty TNHH MTV Đắk N'tao đã phát hiện một số căn nhà mọc lên gần mặt tiền Quốc lộ 28.

Các căn nhà trái phép được dựng ở đây có kết cấu bằng khung sắt, thưng tôn, lợp tôn, rộng trên 20m2. Trong một số căn nhà, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vật dụng, đồ dùng cho cuộc sống hàng ngày.

Theo ông Phùng Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đắk N’tao, thời gian qua, các đối tượng đã lén lút dựng nhà, kéo dây thép gai bao đất của công ty quản lý vào ngày nghỉ, ban đêm. Ngay sau khi phát hiện, công ty đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Cũng liên quan đến vấn đề này, UBND xã Quảng Sơn đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Đắk N'tao kiểm tra thực tế, xác định có 7 căn nhà mọc trái phép tại khoảnh 10, 11, tiểu khu 1674. Sau đó, UBND xã Quảng Sơn đã thông báo đề nghị chủ tài sản đến tháo gỡ công trình.

Tuy nhiên, sau nhiều lần địa phương ra thông báo thì có 4 căn nhà không có chủ nhân đứng ra nhận trách nhiệm. Trước tình hình này, UBND xã Quảng Sơn đã thống nhất tạm giữ toàn bộ tài sản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn, trước đây, vào năm 2019, khu vực này từng xuất hiện nhiều căn nhà dựng trái phép sát mặt tiền Quốc lộ 28. Sau đó, UBND huyện Đắk Glong đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tuần tự các bước xử lý và tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Trong quá trình cưỡng chế, một số đối tượng quá khích đã hành vi chống đối, uy hiếp đoàn cưỡng chế. Cơ quan chức năng đã khởi tố các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ để xử lý.

Kết thúc cưỡng chế, chính quyền địa phương đã bàn giao hiện trạng lại cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’tao quản lý. Tuy nhiên, việc lấn chiếm tạm lắng xuống một thời gian thì cuối năm 2021, đầu năm 2022 lại có dấu hiệu phức tạp trở lại.

Theo ông Lê Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, nhiều năm qua, khu vực này đã và đang trở thành “điểm nóng”, gây nhiều áp lực lên đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương trong việc quản lý đất rừng. Nguyên nhân là do giá trị đất, đặc biệt là đất mặt tiền Quốc lộ 28 lên cao, nên khu vực này trở thành “miếng mồi” mà nhiều đối tượng đang dòm ngó, nhăm nhe lấn chiếm...

"Trước thực tế này, địa phương đề nghị chủ rừng cần có biện pháp hiệu quả hơn trong việc quản lý đất đai, trồng lại rừng" - ông Lê Đình Tuấn, Phó Chủ tịch xã Quảng Sơn cho biết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông có 9 khu vực đất ở có mức cận ô nhiễm

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá 105 mẫu đất tại 20 khu vực trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Kết quả, kết quả kiểm tra, đánh giá cho thấy có 9/20 khu vực có đất ở mức cận ô nhiễm, với diện tích 518ha.

Đắk Nông xử phạt nhiều lò sấy cà phê gây ô nhiễm không khí

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính nhiều cơ sở chế biến nông sản (lò sấy cà phê) gây ô nhiễm không khí.

Đắk Nông lập 4 tổ liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Sở Công Thương thành lập 4 tổ công tác liên ngành kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh của tất cả các cây xăng dầu trên địa bàn 8 huyện, thành phố của tỉnh này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Nông có 9 khu vực đất ở có mức cận ô nhiễm

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá 105 mẫu đất tại 20 khu vực trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Kết quả, kết quả kiểm tra, đánh giá cho thấy có 9/20 khu vực có đất ở mức cận ô nhiễm, với diện tích 518ha.

Đắk Nông xử phạt nhiều lò sấy cà phê gây ô nhiễm không khí

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính nhiều cơ sở chế biến nông sản (lò sấy cà phê) gây ô nhiễm không khí.

Đắk Nông lập 4 tổ liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Sở Công Thương thành lập 4 tổ công tác liên ngành kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh của tất cả các cây xăng dầu trên địa bàn 8 huyện, thành phố của tỉnh này.