LĐLĐ Gia Lai: Tổ chức chạy Việt dã biểu dương công nhân viên chức

ĐÌNH VĂN |

Sáng 8.12, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku, Gia Lai) khoảng 2.000 CNVC-LĐ đã tham gia chạy Việt biểu dương lực lượng trong CNVC-LĐ năm 2018 do LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức.

7h xuất phát, nhưng tầm 6h sáng cùng ngày, hàng ngàn người đã có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, để sẵn sàng trên đường chạy.

CNVC-LĐ trong trang phục áo xanh, mũ trắng - màu áo của Công đoàn Việt Nam - được LĐLĐ tỉnh Gia Lai cấp phát, nổi bật giữa dòng người.

Buổi chạy Việt dã với sự có mặt của 2.000 đoàn viên (ĐV),  CNVC-NLĐ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP. Pleiku, Công đoàn viên chức tỉnh; Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh đại diện cho hơn 60.000 cán bộ, ĐV, CNVC-LĐ trong toàn tỉnh tham dự.

Đường chạy với cự ly 1,2km, điểm xuất phát Quảng trường Đại Đoàn Kết chạy đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Quang Trung, sau đó rẽ phải chạy thẳng (theo đường Hai Bà Trưng), kết thúc về  đến Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai - Nguyễn Ngọc Minh: Cuộc chạy Việt dã CNVC-LĐ lần này, nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đẩy mạnh phong trào CNVC-LĐ khỏe, xây dựng đất nước lập thành tích chào mừng 73 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hình ảnh tại buổi chạy Việt dã:

Buổi chạy với số lượng khoảng 2.000 người tham gia. Ảnh Đình Văn
Buổi chạy với số lượng khoảng 2.000 người tham gia. Ảnh Đình Văn
Ban Tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị công đoàn ngành tham dự chạy Việt dã, trước lúc xuất phát. Ảnh Đình Văn
Ban Tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị công đoàn ngành tham dự chạy Việt dã, trước lúc xuất phát. Ảnh Đình Văn
Ban Tổ chức phất cờ xuất phát, khởi đầu điểm chạy. Ảnh Đình Văn
Ban Tổ chức phất cờ xuất phát, khởi đầu điểm chạy. Ảnh Đình Văn
CNVC-LĐ nổi bật với áo xanh, mũ trắng trên đường chạy. Ảnh Đình Văn
CNVC-LĐ nổi bật với áo xanh, mũ trắng trên đường chạy. Ảnh Đình Văn
Sự hào hứng thể hiện trên khuôn mặt của đoàn viên tham gia. Ảnh Đình Văn
Sự hào hứng thể hiện trên khuôn mặt của đoàn viên tham gia. Ảnh Đình Văn
Số lượng đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia chạy Việt dã ước khoảng 2.000 người. Ảnh Đình Văn
Số lượng đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia chạy Việt dã ước khoảng 2.000 người. Ảnh Đình Văn
Buổi chạy Việt dã lần này, nhằm biểu dương lực lượng CNVC-LĐ trong năm 2018. Ảnh Đình Văn
Buổi chạy Việt dã lần này, nhằm biểu dương lực lượng CNVC-LĐ trong năm 2018. Ảnh Đình Văn
ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.