Lấy súng AK bắn gục người yêu rồi tự sát

H.L |

Do mâu thuẫn tình cảm, Tùng dùng súng AK bắn gục người yêu rồi tự sát nhưng không chết.

Sáng 22.7, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Công an huyện Cư Kuin tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tiến hành các bước điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ nổ súng khiến một đôi trai gái phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu, 15h30 ngày 21.7, tại Buôn Ea M’Tá A, xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi) đến nhà chị Huyền Nguyễn Nữ Mạnh Huyền (38 tuổi) nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, chị Huyền chạy sang nhà bố mẹ đẻ của mình (cách đó 2 căn nhà) thì bị Tùng đuổi theo rồi cầm súng bắn một phát đạn khiến chị Huyền gục gay trước cửa nhà bố mẹ đẻ. Ngay sau đó, Tùng cũng chĩa súng vào cằm của mình rồi nổ một phát đạn để tự sát..

Theo thông tin từ người nhà chị Huyền cho biết, Huyền và Tùng đều có gia đình, nhưng đã ly hôn. Cách đây hơn 1 năm, thì giữa 2 người nảy sinh chuyện tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, giữa 2 người liên tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có 2 vỏ đạn và một viên chưa nổ, với nhiều vết máu và một khẩu súng AK, bên trong hộp tiếp đạn còn 24 viên đạn. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã khám xét nhà riêng của Nguyễn Văn Tùng và phát hiện thêm nhiều dao kiếm…

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ cho biết, chị Huyền bị trúng một phát đạn ở vùng sau gáy; còn Tùng bị môt phát đạn ở vùng cằm xuyên lên gò má trái. Sau đó, Tùng đã được chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh…

Được biết, Nguyễn Văn Tùng từng có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích với tổng mức án 9 năm 6 tháng tù giam.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Công an nổ súng truy bắt “cát tặc”

TRẦN LƯU |

Các sà lan bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng...

Bắt "giang hồ" nổ súng bắn 1 người chết, 2 người trọng thương

ĐÌNH VĂN |

Xảy ra hỗn chiến, nhóm đối tượng đã sử dụng khẩu súng tự chế bắn về phe đối phương làm 1 người tử vong, 2 người trọng thương. Công an đã bắt được người nổ súng và đối tượng là một đại ca giang hồ.

Nổ súng khống chế đối tượng cản trở người thi hành công vụ

ANH ĐỨC |

Khi lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thì xuất hiện một đối tượng có hành vi chửi bới, lăng mạ xúc phạm tổ công tác và ngăn cản lực lượng chức năng làm việc. Đối tượng này còn dùng hung khí đe dọa, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công an nổ súng truy bắt “cát tặc”

TRẦN LƯU |

Các sà lan bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng...

Bắt "giang hồ" nổ súng bắn 1 người chết, 2 người trọng thương

ĐÌNH VĂN |

Xảy ra hỗn chiến, nhóm đối tượng đã sử dụng khẩu súng tự chế bắn về phe đối phương làm 1 người tử vong, 2 người trọng thương. Công an đã bắt được người nổ súng và đối tượng là một đại ca giang hồ.

Nổ súng khống chế đối tượng cản trở người thi hành công vụ

ANH ĐỨC |

Khi lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thì xuất hiện một đối tượng có hành vi chửi bới, lăng mạ xúc phạm tổ công tác và ngăn cản lực lượng chức năng làm việc. Đối tượng này còn dùng hung khí đe dọa, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.