Lấy lời khai bố mẹ, người giúp việc và dì bé trai tử vong trường Gateway

A.T |

Chiều 26.8, các luật sư cùng gia đình cháu L.H.L - bé trai tử vong vì nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, đã có buổi làm việc tại cơ quan điều tra - Công an quận Cầu Giấy.

Chưa đưa ra yêu cầu bồi thường

Liên quan vụ việc cháu bé L.H.L (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong), hiện gia đình cháu bé đã mời luật sư Vũ Gia Trưởng, Phạm Hương Giang (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và luật sư Lê Đức Thắng (Văn phòng Luật sư Lê và đồng sự) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Luật sư đã được cơ quan điều tra cấp thông báo đăng ký người bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải cho biết, cả 3 luật sư đều tư vấn các vấn đề pháp lý cho gia đình bị hại. Hôm qua (26.8), các luật sư đã cùng gia đình bị hại, người làm chứng có buổi làm việc tại cơ quan điều tra.

Trong buổi làm việc này, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của bố mẹ, bà giúp việc và dì ruột cháu bé L.H.L.

Anh Sơn - bố bé L.H.L.
Anh Sơn - bố bé L.H.L. Ảnh: V.T

"Các luật sư và gia đình bị hại đang hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để sự thật khách quan của vụ án sớm được làm sáng tỏ", luật sư Trưởng cho hay.

Cũng theo luật sư Vũ Gia Trưởng, cho đến thời điểm hiện tại, phía gia đình bị hại chưa đưa ra yêu cầu bồi thường.

Về việc gia đình cháu bé L.H.L mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây là vụ án phức tạp, nên cơ quan giám định sẽ là người quyết định bản chất sự việc. Những điều băn khoăn của dư luận sẽ được làm sáng tỏ. Nguyên nhân chết và cơ chế hình thành một số vết xây xước trên cơ thể sẽ được giải thích bằng cơ sở khoa học.

"Người liên quan và gia đình bị hại đã mời các luật sư bảo vệ quyền lợi, chắc chắn vụ án sẽ được các cơ quan pháp luật đánh giá khách quan, toàn diện bản chất vụ án và được xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Thơm cho hay.

Bà Nguyễn Bích Quy làm việc với VKSND

Cũng trong ngày 26.8, luật sư Nguyễn Thanh Sơn, người bảo vệ quyền lợi cho bà Nguyễn Bích Quy trong giai đoạn tố tụng cho biết đã cùng thân chủ của mình lên làm việc theo giấy triệu tập lần 2 của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy.

Theo luật sư Sơn, tại buổi làm việc sáng 26.8, điều tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân yêu cầu bà Quy viết biên bản tường trình. Chiều cùng ngày, bà Quy vẫn làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân để cung cấp những thông tin liên quan đến vụ án bé lớp 1 tử vong tại trường Gateway.

Bà Quy và luật sư của mình. Ảnh: CN
Bà Quy và luật sư của mình. Ảnh: CN

Luật sư Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, trước đó, bà Nguyễn Bích Quy có nhận được giấy triệu tập lần 2 với nội dung yêu cầu: “10h ngày 26.8, bà Nguyễn Bích Quy có mặt tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, gặp kiểm sát viên, để trình bày những tình tiết liên quan vụ án Vô ý làm chết người, đang được điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy.

Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng có thể bị dẫn giải theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự”.

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thanh Sơn cho hay, khi chưa khởi tố bị can của vụ án, bà Quy vẫn chỉ là nhân chứng trong vụ việc này.

Về nguyên tắc, nhân chứng không bắt buộc phải đến cơ quan điều tra. Công an có thể đến nhà xác minh có sự chứng kiến của tổ dân phố. Luật không nói rằng dẫn giải nhân chứng đến Viện Kiểm sát.

A.T
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với Viện kiểm sát

Bích Hà |

Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với Viện kiểm sát nhân dân; Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô; Nữ sinh lớp 6 ngất trong trường học, sau đó tử vong; Hơn 40 nhà khoa học gốc Việt trong danh sách có trích dẫn nhiều nhất thế giới... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Bà Nguyễn Bích Quy - Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với VKSND

C.N |

Liên quan vụ bé trai 6 tuổi Trường Gateway tử vong xảy ra 16 ngày trước, sáng 26.8, bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway, đã có buổi làm với Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) để trình bày những tình tiết liên quan đến vụ bé lớp 1 tử vong trên xe ôtô.

Gia đình bé trai trường Gateway tử vong mời luật sư bảo vệ

C.N |

Gia đình cháu H.L đã mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời muốn làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24h: Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với Viện kiểm sát

Bích Hà |

Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với Viện kiểm sát nhân dân; Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô; Nữ sinh lớp 6 ngất trong trường học, sau đó tử vong; Hơn 40 nhà khoa học gốc Việt trong danh sách có trích dẫn nhiều nhất thế giới... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Bà Nguyễn Bích Quy - Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với VKSND

C.N |

Liên quan vụ bé trai 6 tuổi Trường Gateway tử vong xảy ra 16 ngày trước, sáng 26.8, bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway, đã có buổi làm với Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) để trình bày những tình tiết liên quan đến vụ bé lớp 1 tử vong trên xe ôtô.

Gia đình bé trai trường Gateway tử vong mời luật sư bảo vệ

C.N |

Gia đình cháu H.L đã mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời muốn làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.