Lấy gạch, đá lao vào tấn công công an khi bị yêu cầu khai báo y tế

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 1.7, Tòa án nhân dân quận Cái Răng, TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Vương 9 tháng tù vì hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị cáo là Nguyễn Hoài Vương (SN 1994) ngụ tại ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ phạm tội chống người thi hành công vụ và lãnh mức án 9 tháng tù về hành vi trên.

Bị cáo Nguyễn Hoài Vương tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Bạch Cúc
Bị cáo Nguyễn Hoài Vương tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Bạch Cúc

Theo cáo trạng, khoảng 18h30' ngày 8.6, Nguyễn Hoài Vương cùng một số người bạn làm chung Công ty Lạc Tỷ đi nhậu trên địa bàn huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Tại đây, Vương đã uống 500ml rượu.

Đến khoảng 21h30' cùng ngày, Vương điều khiển xe BKS 60B6-161.40 hướng về TP Cần Thơ. Khi đi ngang chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, Vương được lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn vào khu vực khai báo y tế nhưng không chấp hành.

Công an phường Lê Bình phối hợp cùng CSGT Công an quận Cái Răng đến kiểm tra và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn nhưng Vương cũng không ký vào biên bản và lấy gạch, đá lao vào tấn công cán bộ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, Vương bị khống chế đưa về trụ sở công an phường về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị cáo bị tuyên phạt 9 tháng tù vì hành vi "Chống người thi hành công vụ". Ảnh: Bạch Cúc

Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ cũng nhấn mạnh, hành vi không chấp hành sự hướng dẫn của chốt kiểm dịch COVID-19 cũng như việc vũ lực chống lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đã đủ yếu tố cấu thành tội "Chống người thi hành công vụ" được quy định tại khoản 1, Điều 330 của Bộ luật Hình sự.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 29.6, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác tệ nạn cá độ bóng đá

TRẦN LƯU |

Cơ quan chức năng Cần Thơ nhận định, trong thời gian diễn ra giải bóng đá lớn, dự báo tình hình tội phạm cờ bạc và cá độ bóng đá sẽ gia tăng, kéo theo nhiều loại hình tội phạm khác...

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm liên quan đến ca mắc COVID-19

TRẦN LƯU |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu rà soát, nắm lại toàn bộ hồ sơ khai báo y tế liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân, để làm rõ xác định rõ trách nhiệm của những người có liên quan...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ GDĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 29.6, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác tệ nạn cá độ bóng đá

TRẦN LƯU |

Cơ quan chức năng Cần Thơ nhận định, trong thời gian diễn ra giải bóng đá lớn, dự báo tình hình tội phạm cờ bạc và cá độ bóng đá sẽ gia tăng, kéo theo nhiều loại hình tội phạm khác...

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm liên quan đến ca mắc COVID-19

TRẦN LƯU |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu rà soát, nắm lại toàn bộ hồ sơ khai báo y tế liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân, để làm rõ xác định rõ trách nhiệm của những người có liên quan...