Ngày 3.9, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Đinh Công Tráng (ở phường An Tảo, TP Hưng Yên) về hành vi Giết người.
Tại cơ quan điều tra, Đinh Công Tráng khai do nghiện ma túy nên buổi đêm, đối tượng hay đi lang thang để xem nhà nào sơ hở, không khóa cửa, đột nhập vào trộm cắp các tài sản gọn nhẹ như điện thoại, ví tiền.
Đêm hôm đó, hắn đến khu vực nhà anh Trường, nhìn qua cổng, phát hiện cửa lách không khóa, nên trèo qua cổng, qua cửa lách, rồi vào phòng ngủ của anh Trường, chị Hoa.
Lúc này, điện thoại của chị Hoa đang sạc ở đầu giường. Đúng lúc Tráng với tay lấy điện thoại thì chị Hoa thức giấc, túm lại. Tráng rút dao đâm chị Hoa gục chết ngay thành giường.
Nghe tiếng kêu của vợ, anh Trường tỉnh giấc, lao vào ôm đối tượng giằng co. Tráng đã dùng dao đâm tiếp anh Trường.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), quá trình điều tra, nếu có căn cứ xác định bị can chỉ đang tìm tài sản để lấy hoặc chưa lấy được tài sản, mà đã bị phát hiện, thì không cấu thành tội Trộm cắp tài sản.
"Điều 15 Nghị định 167, hành vi phạm tội chưa thỏa mãn cấu thành tội phạm trộm cắp tài sản nên sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 2 triệu đồng", luật sư nói.
Luật sư Thơm phân tích, tội Trộm cắp tài sản là tội phạm có cấu thành vật chất. Nghĩa là, phải có hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị định giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu (nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà chưa hết thời hiệu) thì mới bị xử lý hình sự.
Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích, trường hợp này Đinh Công Tráng không bị khởi tối tội Trộm cắp tài sản vì anh ta mới chỉ với tay lấy điện thoại, tội danh chưa thành.
"Tội trộm cắp tài sản được cấu thành nếu bị can Đinh Công Tráng đã lấy được điện thoại của chị Hoa (giá trị tài sản từ 2 triệu trở lên) mà bị phát hiện, thì hành vi đó mới cấu thành tội Trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư Ứng nói.
Luật sư Đặng Văn Sơn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đồng quan điểm, cho rằng, mục đích ban đầu của bị can là trộm cắp tài sản nhưng anh ta đã ra tay sát hại chị Hoa, anh Trường nên đã chuyển tội danh sang Giết người. Chính vì vậy, chỉ có thể truy tố tội Giết người quy định tại 123 Bộ luật Hình sự 2015.