Lấy danh nghĩa mời chuyên gia để đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Công an TP.Đà Nẵng phát hiện một đường dây lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của Chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Chiều 5.5, Công an TP.Đà Nẵng xác nhận đã phát hiện một đường dây có dấu hiệu lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép để trục lợi.

Theo điều tra ban đầu, phương thức được các đối tượng thực hiện là sử dụng doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh, lấy danh nghĩa mời chuyên gia nước ngoài có trình độ, tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc.

Tuy nhiên, sau khi cách ly xong rồi thì ở lại làm việc tự do, thậm chí những người này còn không biết đơn vị nào bảo lãnh mình nhập cảnh.

Được biết, Đà Nẵng đang là địa phương chiếm 85% lượt người được giải cứu đưa về cách ly tại các khách sạn (có thu phí). Đầu năm 2021 đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận khoảng 11.800 lượt người nhập cảnh. Bên cạnh đó, Đà Nẵng liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ nước ngoài.

Trước tình hình đó, UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại ngoại giao cho phép Thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận các chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đà Nẵng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 3 bị can liên quan đến 51 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Liên quan tới nhóm 51 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Hà Nội, Công an Hà Nội đã khởi tố 3 bị can.

Công an Hà Nội rà soát, quy trách nhiệm nếu để người nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Liên tiếp phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Hà Nội, Công an thành phố đã tiếp tục thực hiện cao điểm rà soát, quy trách nhiệm cụ thể nếu để "lọt" người nước ngoài lưu trú "chui".

Hà Nội: Công an phá khóa, bắt 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tùng Giang |

Tối 4.5, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Hà Đông.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố 3 bị can liên quan đến 51 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Liên quan tới nhóm 51 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Hà Nội, Công an Hà Nội đã khởi tố 3 bị can.

Công an Hà Nội rà soát, quy trách nhiệm nếu để người nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Liên tiếp phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Hà Nội, Công an thành phố đã tiếp tục thực hiện cao điểm rà soát, quy trách nhiệm cụ thể nếu để "lọt" người nước ngoài lưu trú "chui".

Hà Nội: Công an phá khóa, bắt 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tùng Giang |

Tối 4.5, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Hà Đông.