Lật tẩy thủ đoạn mới của tội phạm lừa bán người sang Trung Quốc

T.N.Duy |

Không trực tiếp đi cùng nạn nhân nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người là sử dụng điện thoại hướng dẫn nạn nhân di chuyển đến khu vực giáp biên rồi đưa qua biên giới. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an TP. Hải Phòng giải cứu 3 nạn nhân bị lừa bán bằng hình thức trên. 

3 nạn nhân may mắn được lực lượng Công an giải cứu kịp thời là Phan Thị Hồng Nh (sinh năm 1993); Nguyễn Thị Bích Th (sinh năm 1986, trú tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Thị Cẩm Ng (sinh năm 2002, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Được biết, trước đó chị Nh, Th và Ng có quen biết 2 người phụ nữ tên Oanh và Tâm nhưng không rõ lai lịch. Oanh và Tâm thuyết phục 3 người sang Trung Quốc làm thợ may với tiền công 15 triệu đồng/tháng, hoặc lấy chồng thì có 1 khoản tiền lớn gửi về cho gia đình.

Hôm đó, Tâm đón Phan Thị Hồng Nh, Nguyễn Thị Bích Th và Lê Thị Cẩm Nh tại bến xe miền Đông rồi đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất, mua vé cho 3 người đi Hải Phòng. Đối tượng này không ở lại mà dùng điện thoại chỉ đạo 3 nạn nhân tiếp tục di chuyển đến Móng Cái và hứa sẽ có người đón và thanh toán toàn bộ tiền lộ phí.

Rất may trong quá trình di chuyển, chị Lê Thị Cẩm Nh sinh nghi nên đã gọi cho người thân liên lạc với Công an TP. Hải Phòng đề nghị giải cứu. Nạn nhân này cho biết, lúc lên máy bay mới phát hiện không phải đi thẳng qua Trung Quốc mà xuống sân bay Hải Phòng rồi mới đi tiếp ra Móng Cái nên đã báo người thân biết về việc này.

Trước vụ việc này, Công an Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt giải cứu kịp thời 3 nạn nhân khi chiếc xe taxi chở họ đi đến khu vực huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Từ kết quả đấu tranh cho thấy, thời gian gần đây, tình hình tội phạm mua bán người diễn biến rất phức tạp, trong đó các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn khiến cho việc phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng liên quan của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Điển hình như trong vụ việc này, bọn chúng không hề xuất đầu lộ diện mà chỉ liên lạc với nạn nhân qua điện thoại.

Thượng úy Phạm Xuân Đức - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh - cho biết, để ngăn chặn tội phạm mua bán người trước hết phải truyền tải sâu rộng kiến thức pháp luật và những hiểu biết đối với người dân, đặc biệt đối với những người ở vùng sâu, vùng xa kinh tế khó khăn mà các đối tượng mua bán người thường lợi dụng để lừa nạn nhân sang bên Trung Quốc.

T.N.Duy
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.