Lật tẩy mánh khóe tinh vi nâng điểm cho 107 thí sinh ở Hà Giang

Cường Ngô |

107 thí sinh ở Hà Giang được nâng điểm cao nhất là 29,95 điểm và thấp nhất 2,2 điểm. Chỉ khi các đối tượng bị khởi tố, tra tay vào còng số 8 mới thành thật khai báo những mánh khóe nâng điểm tinh vi.

57 người nhờ nâng điểm cho 107 thí sinh

Liên quan vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, theo cáo trạng của VKSND tỉnh, đầu tháng 5.2018, ông Nguyễn Thanh Hoài - cựu Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục (Sở GDĐT Hà Giang) gọi ông Vũ Trọng Lương là thuộc cấp của mình sang phòng làm việc riêng, nói với ông Lương trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 cần nâng điểm cho một số trường hợp đặc biệt.

Ông Lương đồng ý, nói cần phải nghiên cứu thêm phần mềm quản lý thi của Bộ GDĐT. Giữa tháng 5.2018, sau khi tổ chức quét và chấm thử trên phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm của Bộ GDĐT, ông Lương sang phòng làm việc của ông Hoài và cho biết Bộ chỉ yêu cầu gửi file Excel thì có thể xử lý nâng điểm được.

Nghe ông Lương nói vậy, Nguyễn Thanh Hoài đã ba lần chuyển danh sách cần nâng điểm môn thi trắc nghiệm cho Vũ Trọng Lương, tổng số là 93 thí sinh.

Ông Nguyễn Thanh Hoài. Ảnh: CACC
Ông Nguyễn Thanh Hoài. Ảnh: CACC

Đối với Vũ Trọng Lương, trước thời gian diễn ra Kỳ thi THPT quốc gia 2018, có một số người là bạn bè, quen biết, đồng nghiệp và người thân trong gia đình ông Lương nhờ ông này nâng điểm cho 14 thí sinh. Ông Lương đã nhập thông tin 14 thí sinh vào danh sách thí sinh cần nâng điểm, lưu sẵn trong máy tính để thực hiện nâng điểm cho các thí sinh này.

Ông Lương và ông Hoài khai có tổng số 57 người nhờ nâng điểm cho 107 thí sinh (qua người trung gian và người trực tiếp từ phụ huynh). Họ được xác định "đang làm việc trong các cơ quan, ban ngành sự nghiệp, đơn vị kinh doanh và làm nghề nông nghiệp, kinh doanh, lao động tự do... tại tỉnh Hà Giang và tỉnh khác". Tuy nhiên, không công khai danh tính, chức vụ cụ thể.

Sửa cả bài thi để Bộ GDĐT không nghi ngờ

Theo cáo trạng, cách thức nâng điểm môn thi trắc nghiệm được ông Lương thực hiện như sau: Ngày 27.6.2018, sau khi Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các bài thi của Kỳ thi THPT quốc gia, ông Lương tải đáp án về, chuyển sang file sheet lưu trong máy tính có chứa phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Vũ Trọng Lương. Ảnh: Thành Chung
Vũ Trọng Lương. Ảnh: Thành Chung

Từ ngày 30.6.2018 - 2.7.2018, trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm, ông Lương chuyển kết quả bài làm của thí sinh thể hiện trên ảnh quét phiếu trả lời trắc nghiệm sang file Excel được lập trong máy tính. Trong thời gian này, ông Lương sửa dữ liệu đáp án bài thi của thí sinh bằng cách copy đáp án đúng đã được tải về rồi paste (dán) đáp án đúng vào 309 bài thi các môn trên 249 ảnh gốc phiếu trả lời trắc nghiệm của 107 thí sinh để nâng điểm trước khi sao lưu bài thi vào đĩa CD1 gửi cho Bộ GDĐT.

Sau khi xử lý xong, ngày 3.7.2018, ông Lương thực hiện sao lưu kết quả vào 2 đĩa CD1. 10h sáng 6.7.2018, tổ xử lý bài thi trắc nghiệm đã chấm xong bài thi trắc nghiệm, rồi tiến hành sao lưu kết quả bài thi trắc nghiệm sang 2 đĩa CD2 và giao cho Ban thư ký Hội đồng thi để quản lý, khóa cửa và niêm phong cửa phòng chứa bài thi trắc nghiệm, giao chìa khóa cho Nguyễn Thanh Hoài giữ chìa khóa.

Vì lo sợ số điểm nâng quá cao, Bộ GDĐT sẽ kiểm tra lại nên ông Lương nói với ông Hoài cần sửa chữa bài thi của các thí sinh đã nâng điểm cho phù hợp với kết quả trong đĩa CD1 đã gửi Bộ GDĐT.

Theo danh sách công bố kết quả chấm thẩm định của Bộ GDĐT có 318 bài thi của 114 thí sinh được nâng điểm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an có đủ cơ sở để kết luận ông Vũ Trọng Lương đã tác động nâng điểm cho 107 thí sinh với 309 bài thi các môn được nâng điểm.

Trong đó, môn Toán có 102 bài thi, môn Vật lý 85 bài thi, môn Hóa học 56 bài thi, môn Lịch sử 7 bài thi, môn Địa lý 1 bài thi, môn Tiếng anh 50 bài thi, môn Sinh học 8 bài thi.

Thí sinh được nâng điểm cao nhất có SBD 05000592 nâng 4 môn thi trắc nghiệm, số điểm chênh lệch 29,95 điểm. Thí sinh được nâng ít nhất có SBD 05000398 nâng 1 môn, số điểm chênh lệch 2,2 điểm.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Con Cựu PGĐ Sở GD Hà Giang được nâng 13,3 điểm như thế nào?

Cường Ngô |

Ông Phạm Văn Khuông mặc dù không tham gia trong hội đồng thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018 vì ông có con dự thi tại tỉnh nhưng đã nhờ nâng điểm cho con mình.

Bố mất đột ngột, nam sinh Hà Giang nén nỗi đau đi thi

Cường Ngô - Sơn Tùng - Hà Phương |

Bố qua đời vì bệnh nặng, nam sinh ở Hà Giang nén nỗi đau đến trường dự thi THPT quốc gia 2019 sau khi được thầy cô, bạn bè động viên. Sau khi kết thúc các môn thi thuộc tổ hợp Khoa học xã hội, nam sinh này sẽ về chịu tang cha.

Phía sau chuyện thí sinh một mình một phòng thi ở Hà Giang

Nhóm PV |

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay có thí sinh được tổ chức một phòng thi riêng, vì cả điểm thi chỉ có duy nhất thí sinh này dự thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Con Cựu PGĐ Sở GD Hà Giang được nâng 13,3 điểm như thế nào?

Cường Ngô |

Ông Phạm Văn Khuông mặc dù không tham gia trong hội đồng thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018 vì ông có con dự thi tại tỉnh nhưng đã nhờ nâng điểm cho con mình.

Bố mất đột ngột, nam sinh Hà Giang nén nỗi đau đi thi

Cường Ngô - Sơn Tùng - Hà Phương |

Bố qua đời vì bệnh nặng, nam sinh ở Hà Giang nén nỗi đau đến trường dự thi THPT quốc gia 2019 sau khi được thầy cô, bạn bè động viên. Sau khi kết thúc các môn thi thuộc tổ hợp Khoa học xã hội, nam sinh này sẽ về chịu tang cha.

Phía sau chuyện thí sinh một mình một phòng thi ở Hà Giang

Nhóm PV |

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay có thí sinh được tổ chức một phòng thi riêng, vì cả điểm thi chỉ có duy nhất thí sinh này dự thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên.