Lật tẩy chiêu trò lừa đảo đưa người sang Campuchia trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ năm 2020 đến nay,  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện loại tội phạm lừa đảo mới là tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 nạn nhân ở các huyện Đắk R'lấp, Đắk Mil, Đắk Song bị lừa đảo xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc.

Các đối tượng lừa đảo thường thông qua mạng xã hội (chủ yếu là Facebook, Zalo) đăng thông báo tuyển dụng lao động với mức lương cao, chủ yếu hướng đến thanh niên trẻ, không có việc làm ổn định.

Khi các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng sẽ hướng dẫn, tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Sau đó, các đối tượng này sẽ đạo diễn, đưa nạn nhân đến làm việc tại các công ty do người nước ngoài làm chủ.

Tại đây, các đối tượng người nước ngoài sẽ yêu cầu nạn nhân lập các tài khoản mạng xã hội để giả danh nhân viên tuyển cộng tác viên; nhân viên bán hàng cho các website mua sắm trực tuyến; nhân viên các sàn đầu tư tài chính; nhân viên cơ quan Nhà nước… nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các nạn nhân sẽ bị các công ty bắt buộc ký hợp đồng làm việc, thực hiện các chỉ tiêu về số tiền lừa đảo được trong tháng. Nếu người nào không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị phạt tiền, đánh đập, không cho ăn uống hoặc bán nạn nhân cho các công ty khác.

Từ lời khai của các nạn nhân đã được trở về cho thấy, sau khi bị lừa xuất cảnh sang Campuchia, nếu muốn trở về Việt Nam thì phải liên hệ với gia đình đóng số tiền chuộc từ 80 triệu đến hơn 100 triệu đồng/người.

Trước tình trạng trên, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với hình thức lừa đảo mới. Khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài thì cần tìm hiểu kỹ, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh. Đặc biệt, người dân nên tìm đến các cơ quan chức năng để được hướng dẫn.

Trường hợp công dân bị lôi kéo, lừa đảo với hình thức như trên thì báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM nói về cạm bẫy lừa bán người sang Campuchia làm việc

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều cạm bẫy hết sức tinh vi được các đối tượng giăng ra để lừa bán người dân sang Campuchia để làm việc.

Các doanh nghiệp không có hợp đồng nào đưa lao động sang Campuchia

ANH THƯ |

Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay trong 6 tháng đầu năm, hơn 51.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, không có doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Campuchia theo hợp đồng.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng dụ dỗ nhiều người để bán cho sòng bài ở Campuchia

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đối tượng Chung (ở Thanh Hóa) đã rủ rê nhiều người sang Campuchia làm việc, sau đó bán vào các sòng bài và mặc kệ các nạn nhân.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Công an TPHCM nói về cạm bẫy lừa bán người sang Campuchia làm việc

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều cạm bẫy hết sức tinh vi được các đối tượng giăng ra để lừa bán người dân sang Campuchia để làm việc.

Các doanh nghiệp không có hợp đồng nào đưa lao động sang Campuchia

ANH THƯ |

Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay trong 6 tháng đầu năm, hơn 51.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, không có doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Campuchia theo hợp đồng.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng dụ dỗ nhiều người để bán cho sòng bài ở Campuchia

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đối tượng Chung (ở Thanh Hóa) đã rủ rê nhiều người sang Campuchia làm việc, sau đó bán vào các sòng bài và mặc kệ các nạn nhân.