Lật mặt “trung tá rởm” đi lừa đảo

Tạ Quang |

Hậu Giang - “Trung tá rởm” tên Nguyễn Hoàng Hôn (32 tuổi, thị trấn Vĩnh Viễn) vừa bị Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 11h ngày 27.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Vị Thanh bắt quả tang “trung tá rởm” tự xưng là Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hậu Giang đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại quán cà phê N.T, thuộc khu vực 2, phường VII, TP. Vị Thanh.

Nguyễn Hoàng Hôn (32 tuổi, thị trấn Vĩnh Viễn). Ảnh. Công an Hậu Giang.
Nguyễn Hoàng Hôn (32 tuổi, thị trấn Vĩnh Viễn). Ảnh. Công an Hậu Giang.

Qua làm việc, “trung tá rởm” khai nhận tên thật là Nguyễn Hoàng Hôn (32 tuổi; ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đồng thời thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ.N.T (39 tuổi, khu vực 1, phường VII, TP.Vị Thanh) với số tiền 5 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Trước đó, đối tượng Nguyễn Hoàng Hôn từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới chấp hành xong vào tháng 2.2021.

Hiện Cơ quan Công an thành phố Vị Thanh vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp nào vào Hậu Giang phải cách ly y tế?

Tạ Quang |

Ngày 21.10, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang ban hành công văn hướng dẫn tạm thời các biện pháp về chuyên môn y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang: Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Tạ Quang |

Đối tượng Hồ Hải Đăng (19 tuổi) và Nguyễn Thanh Tâm (21 tuổi) đã bị CA huyện Châu Thành A và CA thị trấn Cái Tắc (Hậu Giang) tạm giữ hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quy định đi lại mới nhất đối với người ngoài tỉnh vào Đồng Tháp, Hậu Giang

Trường Nhân |

Triển khai thực hiện Nghị quyết 128, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát việc đi lại liên tỉnh. Người ngoài tỉnh vào Đồng Tháp làm việc dưới 72 giờ phải có thư mời hoặc giấy xác nhận. Người chưa tiêm đủ 2 liều vaccine khi vào Hậu Giang phải thực hiện cách ly tập trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những trường hợp nào vào Hậu Giang phải cách ly y tế?

Tạ Quang |

Ngày 21.10, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang ban hành công văn hướng dẫn tạm thời các biện pháp về chuyên môn y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang: Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Tạ Quang |

Đối tượng Hồ Hải Đăng (19 tuổi) và Nguyễn Thanh Tâm (21 tuổi) đã bị CA huyện Châu Thành A và CA thị trấn Cái Tắc (Hậu Giang) tạm giữ hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quy định đi lại mới nhất đối với người ngoài tỉnh vào Đồng Tháp, Hậu Giang

Trường Nhân |

Triển khai thực hiện Nghị quyết 128, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát việc đi lại liên tỉnh. Người ngoài tỉnh vào Đồng Tháp làm việc dưới 72 giờ phải có thư mời hoặc giấy xác nhận. Người chưa tiêm đủ 2 liều vaccine khi vào Hậu Giang phải thực hiện cách ly tập trung.