Lập vòng vây bắt 2 kẻ buôn bán người bị truy nã 9 năm trước

A.T |

Chiều 8.1, Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã bắt giữ hai vợ chồng có lệnh truy nã cách đây 9 năm là Sình Mí Già (sinh năm 1990) và Chá Thị Già (sinh năm 1992). Cả 2 đối tượng cùng trú tại xóm Há Tủa Sò, xã Lũng Pù (Mèo Vạc).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mèo Vạc xác định cả 2 đối tượng đã quay về quê vào ngày 8.1 vừa qua.

Lực lượng chức năng lập tức, tiến hành bao vây, phong tỏa địa bàn khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng. Hiện, các đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hà Giang để điều tra, xử lý.

Năm 2010, đối tượng Sình Mí Già đang bị tạm giam để điều tra về tội mua bán người. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn. Còn đối tượng Chá Thị Già khi có quyết định bắt giữ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Sau khi bỏ trốn, Sình Mí Già đã đưa vợ con sang Trung Quốc sinh sống.

A.T
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Hỗ trợ hai nạn nhân mua bán người được giải cứu

Kim Đồng- Q. Thành |

Ngày 8.12, thông tin từ công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã trao tiền hỗ trợ cho hai nạn nhân liên quan đến vụ mua bán người và được giải cứu trở về địa phương.

Đối tượng mua bán người thường lợi dụng các trang mạng xã hội để lừa gạt nạn nhân

Hải Dũng |

Sáng 23.8, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn từ năm 2012 đến 2017.

Nữ sinh Lạng Sơn “vạch mặt” chiêu thức mua bán người

HUYÊN NGUYỄN |

Sau 8 tháng miệt mài tìm hiểu thông tin, tiếp cận nạn nhân và gõ cửa cơ quan chức năng, hai nữ sinh Lý Phương Anh và Trần Lê Linh Chi (lớp 12, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn) đã hoàn thành cuốn sổ tay trang bị kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người cho lứa tuổi học sinh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lâm Đồng: Hỗ trợ hai nạn nhân mua bán người được giải cứu

Kim Đồng- Q. Thành |

Ngày 8.12, thông tin từ công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã trao tiền hỗ trợ cho hai nạn nhân liên quan đến vụ mua bán người và được giải cứu trở về địa phương.

Đối tượng mua bán người thường lợi dụng các trang mạng xã hội để lừa gạt nạn nhân

Hải Dũng |

Sáng 23.8, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn từ năm 2012 đến 2017.

Nữ sinh Lạng Sơn “vạch mặt” chiêu thức mua bán người

HUYÊN NGUYỄN |

Sau 8 tháng miệt mài tìm hiểu thông tin, tiếp cận nạn nhân và gõ cửa cơ quan chức năng, hai nữ sinh Lý Phương Anh và Trần Lê Linh Chi (lớp 12, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn) đã hoàn thành cuốn sổ tay trang bị kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người cho lứa tuổi học sinh.