Lập công ty “ma” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế

TRẦN TUẤN |

Tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh – cho biết, ngày 2.8, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (sinh năm 1971, trú khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo rà soát, Công ty Hào Hùng (do Lê Khánh Hào, trú khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn làm giám đốc) từ năm 2011 đến năm 2015 đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng với nhiều biểu hiện nghi vấn gian lận nên Công an đã thu thập hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty này.

Qua xác minh, Lê Khánh Hào đứng tên Công ty Hào Hùng với chức vụ giám đốc, nhưng thực tế mọi hoạt động của Công ty đều do Hậu điều hành. Lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Hoàng Thị Hậu đã có các thủ đoạn gian dối như mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu; mua hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều công ty trong cả nước để hợp thức hàng hóa đầu vào; Sau đó hoàn thiện hồ sơ để hoàn thuế.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định: Từ năm 2013 đến năm 2015, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1000 hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng của gần 100 Công ty ma trên cả nước (Hải phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh…) để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, hàng hóa chủ yếu của số hóa đơn này là vật liệu xây dựng (Xi măng, sắt, thép…). sau đó lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị phục dựng toàn bộ hiện trường vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

Cường Ngô |

Một nhóm các nhà khoa học đã đưa ra những giả thiết với mong muốn sáng tỏ thêm nguyên nhân khiến 8 nạn nhân tử vong trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Pháp luật 24h: Vì sao Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô bị bắt?

T.H |

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô; Công an Hà Nội vạch mặt các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt đối tượng dùng súng cướp ngân hàng bất thành ở TPHCM

Huân Cao |

Công an quận Tân Phú, TPHCM, chiều 2.8 cho biết, đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Ngân hàng Bắc Á hôm 4.7 vừa qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đề nghị phục dựng toàn bộ hiện trường vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

Cường Ngô |

Một nhóm các nhà khoa học đã đưa ra những giả thiết với mong muốn sáng tỏ thêm nguyên nhân khiến 8 nạn nhân tử vong trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Pháp luật 24h: Vì sao Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô bị bắt?

T.H |

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô; Công an Hà Nội vạch mặt các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt đối tượng dùng súng cướp ngân hàng bất thành ở TPHCM

Huân Cao |

Công an quận Tân Phú, TPHCM, chiều 2.8 cho biết, đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Ngân hàng Bắc Á hôm 4.7 vừa qua.