“Lão nông” thuê trang trại để ươm hạt và trồng cần sa

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Sau khi thuê được trang trại rộng khoảng 2,8 ha ở Thu Cúc, “lão nông” 50 tuổi bắt đầu ươm hạt và trồng cần sa để bán ra thị trường.

Ngày 19.5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an huyện Tân Sơn vừa phát hiện, thu giữ một lượng lớn cây cần sa.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 15.5, Công an huyện Tân Sơn tiến hành kiểm tra lán trại của anh Vũ Trần Phú (thuộc địa phận đèo Cón, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện phía sau lán trại có 1 vườn cây được rào chắn kiên cố bằng tôn thép, bên trong có gần 900 chậu nhựa dùng để trồng cây xanh, các loại cây được trồng ở đây đều có đặc điểm giống với cây cần sa.

Kiểm tra tại khu vực chăn nuôi của lán trại, Công an huyện Tân Sơn phát hiện 900 gam nụ, cành hoa đang được sấy khô. Kết quả giám định sơ bộ, tất cả số cây trên đều là cần sa.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, trang trại trên do Vũ An (50 tuổi, trú tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) thuê lại của anh Vũ Trần Phú từ cuối tháng 10.2022 để trồng cây lâu năm, trồng hoa và chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, sau đó, An đã cùng con trai là Vũ Đình Kha thuê Nguyễn Đình Thọ, ở khu Trung 1, xã Thu Cúc và một số đối tượng khác để trồng cần sa.

Đối tượng dùng tôn để quây kín diện tích trồng cần sa và xây dựng hệ thống tường rào kiên cố để tranh bị phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng dùng tôn để quây kín diện tích trồng cần sa và xây dựng hệ thống tường rào kiên cố để tranh bị phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tiến hành khám xét nơi ở của An tại thôn Đoàn Kết, xã Dị Nậu, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ một số vật chứng liên quan như hệ thống đèn chiếu sấy, gốc cây, lá cây cần sa. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng An đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, sau khi thuê được trang trại rộng khoảng 2,8 ha ở Thu Cúc, tháng 3.3023, An bắt đầu ươm hạt và trồng. Số cần sa sau khi thu hoạch sẽ được về chuyển về Thạch Thất (Hà Nội) bằng xe khách hoặc xe môtô để thực hiện việc sấy khô và đóng gói bán ra thị trường.

Để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng, An đã dùng tôn để quây kín diện tích trồng cần sa và xây dựng hệ thống tường rào kiên cố, người thân hạn chế, tiếp xúc với những hộ xung quanh.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Trọng Lộc
TIN LIÊN QUAN

4 thanh niên ở Đắk Nông rủ nhau trồng hơn 3.000 cây cần sa

PHAN TUẤN |

Ngày 15.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án,  khởi tố bị can đối với Bùi Văn H. (SN 1986, trú Hải Phòng); Bùi Văn T. (SN 1990, trú Hải Phòng); Lâm Văn C. (SN 1989, trú huyện Đắk Song) và Nguyễn Xuân Th. (SN 1989, trú huyện Đắk Song) để điều tra về hành vi “Trồng cây cần sa” trái phép. 

Đà Nẵng: Bắt 4 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy, thu hơn 1kg cần sa

Khánh Ngọc |

Sáng 28.3, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg cần sa.

Phát hiện vụ trồng, sơ chế cây cần sa quy mô lớn ở vùng biên Đắk Nông

Bảo Lâm |

Cơ quan chức năng ở huyện Tuy Đức (Đắk Nông) vừa tạm giữ hai đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trồng, sơ chế cây cần sa với quy mô lớn ở vùng biên giới.

Xử phạt công ty có đỉa trong bình nước vì hành vi xoá bỏ bằng chứng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến việc phát hiện con đỉa trong bình nước, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh đã có kết luận về chất lượng nước tại Công ty CP nước khoáng Bang, đồng thời ra quyết định xử phạt đơn vị này với hành vi xóa bỏ bằng chứng.

Lý do khiến cầu cạn 450 tỉ có trụ cao nhất Việt Nam chưa thể thông xe

An Trịnh |

Lào Cai - Cầu cạn Móng Sến (thị xã Sa Pa) phải chờ đến tháng 8.2023 mới có thể thông xe khi tất cả những đường kết nối với cây cầu hoàn thành.

Nguyễn Thị Oanh và 36 vận động viên được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động

MINH PHONG |

Tổng cục Thể dục thể thao sẽ làm tờ trình lên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch để trình cấp quản lý xem xét trao tặng Huân chương Lao động cho 37 vận động viên và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 196 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Vì sao khó cho vay mua nhà ở xã hội dù tiền không thiếu?

CAO NGUYÊN |

Ông Huỳnh Văn Thuận - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - cho rằng, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến khó giải ngân là do nguồn cung mới khan hiếm, nhiều công trình không khởi công theo kế hoạch. Ngoài ra, nhiều đối tượng có nhu cầu vay vốn mua nhà nhưng qua rà soát lại không đủ điều kiện…

Tìm người yêu trên ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ bị gạ ''tình một đêm''

VÂN ANH |

Tham gia ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ cho biết có vô số góc khuất mà người khác không ngờ tới. Các app hẹn hò có thể là nơi tìm tình một đêm hoặc trục lợi, lừa đảo,...

4 thanh niên ở Đắk Nông rủ nhau trồng hơn 3.000 cây cần sa

PHAN TUẤN |

Ngày 15.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án,  khởi tố bị can đối với Bùi Văn H. (SN 1986, trú Hải Phòng); Bùi Văn T. (SN 1990, trú Hải Phòng); Lâm Văn C. (SN 1989, trú huyện Đắk Song) và Nguyễn Xuân Th. (SN 1989, trú huyện Đắk Song) để điều tra về hành vi “Trồng cây cần sa” trái phép. 

Đà Nẵng: Bắt 4 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy, thu hơn 1kg cần sa

Khánh Ngọc |

Sáng 28.3, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg cần sa.

Phát hiện vụ trồng, sơ chế cây cần sa quy mô lớn ở vùng biên Đắk Nông

Bảo Lâm |

Cơ quan chức năng ở huyện Tuy Đức (Đắk Nông) vừa tạm giữ hai đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trồng, sơ chế cây cần sa với quy mô lớn ở vùng biên giới.