Lào Cai: Tuyên 3 án tử hình, 3 án chung thân phiên xử 11 kẻ buôn ma túy

Đức Trọng |

Lào Cai – Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 11 bị cáo, tuyên 3 án tử hình và 3 án tù chung thân.

Ngày 9 – 10.5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 11 bị cáo liên quan.

Theo cáo trạng, ngày 29.2.2020, tổ công tác Công an TP.Lào Cai làm nhiệm vụ tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc khu vực tổ 20, phường Bắc Cường (TP.Lào Cai) phát hiện một xe taxi đỗ tại khách sạn Hoàng Gia có biểu hiện nghi vấn.

Qua tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trong xe 1 túi nilon màu trắng (bên trong có 2 viên nén màu xám, trên một mặt viên có ghi chữ “TESLA”) và 2 túi nilon màu trắng có chứa các hạt tinh thể màu trắng.

Đối tượng trên xe là Đồng Duy Nam (SN 1997, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng) khai nhận mang ma túy đi bán.

Khám xét nơi ở của Đồng Duy Nam tại nhà nghỉ Bảo Anh (phường Bắc Lệnh, TP.Lào Cai), cơ quan chức năng thu giữ 5 túi nilon chứa 137 viên nén; 24 túi nilon chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng; 2 khẩu súng bằng kim loại cùng một số tang vật khác.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh giữ và bắt người khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Thắng (SN 1999, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội), Phạm Trí Hậu (SN 2001, trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đến ngày 22.4.2020 tiếp tục ra lệnh bắt Cao Văn Vương (SN 1993, trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn) và ngày 24.4.2020 ra lệnh bắt Trần Đức Dũng (SN 1999, trú tại xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang).

Các đối tượng dù tuổi đời còn nhỏ nhưng đã hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy.
Các đối tượng dù tuổi đời còn nhỏ nhưng đã xây dựng đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Lương Đức Thùy, Hà Ngọc Anh, Nguyễn Quý Đạt (cùng cư trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn) khi hay tin đồng bọn bị bắt, đã đến Công an xã Võ Lao, huyện Văn Bàn đầu thú.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 8.5.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Nam (SN 1995, trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn) và bắt khẩn cấp Vương Văn Thương (Sn 1987, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Đến ngày 15.6.2021 tiếp tục bắt tạm giam đối tượng Lê Minh Đức (SN 1982, trú tại phường Bắc Cường, TP.Lào Cai).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lập đường dây mua bán ma túy diễn ra từ tháng 11.2019.

Theo đó, Cao Văn Vương thuê nhà nghỉ Bảo Anh để bán ma túy và cho khách thuê phòng sử dụng ma túy cùng các đối tượng: Nguyễn Huy Thắng, Trần Đức Dũng, Phạm Trí Hậu, Lương Đức Thùy, Đồng Duy Nam, Hà Ngọc Anh, Vương Văn Thương, Nguyễn Quý Đạt.

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt các bị cáo: Cao Văn Vương, Nguyễn Huy Thắng và Trần Đức Dũng mức án tử hình.

Xử phạt bị cáo Cao Văn Nam, Hà Ngọc Anh, Vương Văn Thương tù chung thân.

Các bị cáo: Nguyễn Quý Đạt và Đồng Duy Nam cùng mức án 20 năm tù; Phạm Trí Hậu 15 năm tù, Lương Đức Thùy 9 năm tù và Lê Minh Đức 2 năm tù giam. Đồng thời, truy thu của Cao Văn Vương số tiền do phạm tội là hơn 1 tỉ đồng.

Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ hình sự "hot girl" thuê phòng bay lắc và sử dụng ma túy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan trong vụ việc thuê phòng bay lắc và sử dụng ma túy.

Kiểm tra túi nylon ở gần cây xăng, bên trong chứa 72.000 viên ma túy

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến 72.000 viên ma túy tổng hợp được phát hiện tại huyện Hướng Hóa.

Điện Biên: Bắt đối tượng mua bán 6.000 viên ma túy tổng hợp

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa phá thành công chuyên án 522T, bắt 1 đối tượng mua bán trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tạm giữ hình sự "hot girl" thuê phòng bay lắc và sử dụng ma túy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan trong vụ việc thuê phòng bay lắc và sử dụng ma túy.

Kiểm tra túi nylon ở gần cây xăng, bên trong chứa 72.000 viên ma túy

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến 72.000 viên ma túy tổng hợp được phát hiện tại huyện Hướng Hóa.

Điện Biên: Bắt đối tượng mua bán 6.000 viên ma túy tổng hợp

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa phá thành công chuyên án 522T, bắt 1 đối tượng mua bán trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp.