Lào Cai: Trăm cảnh sát trấn áp hai nhóm giang hồ có súng, mìn

Việt Dũng |

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ trấn áp và bắt giữ 13 nghi phạm thuộc 2 băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen, dùng súng và mìn giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 6.8, Đại tá Trần Quốc Huy - Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai - cho biết cơ quan chức năng vừa phá chuyên án, bắt 2 băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" ở địa phương.

Trước đó, đêm 3.8, ban chuyên án phát hiện Lê Bá Kiên (43 tuổi, trú huyện Bảo Thắng) và Lê Nam Cao (37 tuổi, ở TP Lào Cai) cầm đầu 2 nhóm đi trên 7 ôtô, mang theo súng, dao kiếm tự chế để giải quyết mâu thuẫn với nhau.

Đối tượng Lê Bá Kiên. Ảnh: Thanh Tuấn (CAT Lào Cai).
Đối tượng Lê Bá Kiên. Ảnh: Thanh Tuấn (CAT Lào Cai).

Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ở xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng. Sau khi trấn áp, lực lượng chức năng bắt giữ 13 nghi phạm.

Khám xét nhanh tại nơi ở và hiện trường vụ “thanh toán” lẫn nhau, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tang vật gồm: 7 khẩu súng các loại, 105 viên đạn, 11 vỏ đạn, 41 dao kiếm, 2 đoạn dây cháy chậm, 3 kíp nổ, 1kg chất dẻo nghi là thuốc mìn, 2 khoá số 8, 7 xe ôtô, 3 xe máy cùng nhiều tài liệu có liên quan khác

Sau khi sàng lọc, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Kiên, Cao và 3 người khác và tiếp tục truy bắt những người liên quan.

Cảnh sát cho hay, 2 băng ổ nhóm trên chuyên hoạt động bảo kê, bốc xếp hàng hoá trái phép trên tuyến biên giới và kinh doanh tín dụng đen. Để phá án, công an tỉnh đã lên kế hoạch gần một năm trước đó.

Thời gian tới, Công an Lào Cai tiếp tục thực hiện kế hoạch của Bộ Công an trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt với tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ", công an khởi tố 15 bị can

VƯƠNG TRẦN |

Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cầm đầm, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can.

Triệt phá hàng loạt băng nhóm xã hội đen bảo kê: Phải quyết liệt hơn nữa

VƯƠNG TRẦN - VIỆT DŨNG |

Đường “Nhuệ”, Quang “con”, Loan “cá”, Quảng “ke”… là những kẻ được cho là cầm đầu các nhóm giang hồ thu tiền bảo kê tại Thái Bình, Nam Định, Đồng Nai, Đà Nẵng. Hàng loạt những băng nhóm tội phạm xã hội đen lộng hành trong thời gian qua đã bị công an các địa phương triệt phá nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo Đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Bộ Công an cần có chiến dịch điều tra, trấn áp tội phạm xã hội đen ở tất cả các địa phương...

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi, thuê xã hội đen uy hiếp con nợ

Đặng Luân |

Trong khoảng 10 năm, đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi để kiếm lời, thuê "xã hội đen" đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà "con nợ" nếu chậm nộp tiền lãi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Triệt phá băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ", công an khởi tố 15 bị can

VƯƠNG TRẦN |

Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cầm đầm, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can.

Triệt phá hàng loạt băng nhóm xã hội đen bảo kê: Phải quyết liệt hơn nữa

VƯƠNG TRẦN - VIỆT DŨNG |

Đường “Nhuệ”, Quang “con”, Loan “cá”, Quảng “ke”… là những kẻ được cho là cầm đầu các nhóm giang hồ thu tiền bảo kê tại Thái Bình, Nam Định, Đồng Nai, Đà Nẵng. Hàng loạt những băng nhóm tội phạm xã hội đen lộng hành trong thời gian qua đã bị công an các địa phương triệt phá nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo Đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Bộ Công an cần có chiến dịch điều tra, trấn áp tội phạm xã hội đen ở tất cả các địa phương...

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi, thuê xã hội đen uy hiếp con nợ

Đặng Luân |

Trong khoảng 10 năm, đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi để kiếm lời, thuê "xã hội đen" đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà "con nợ" nếu chậm nộp tiền lãi.