Lào Cai: Phạt gần 1 tỉ đồng đối với doanh nghiệp khai thác cát sỏi sai phép

Văn Đức |

Lào Cai – UBND tỉnh vừa xử phạt 1 doanh nghiệp tư nhân 800 triệu đồng vì khai thác cát sỏi sai giấy phép tới 8 lần.

Theo đó, doanh nghiệp tư nhân sản xuất công nghiệp có trụ sở tại thôn Bưởi Bung, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà do bà Nguyễn Thị Ngọc làm Giám đốc đã khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm.

Cụ thể, qua quá trình thanh, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về khối lượng mà doanh nghiệp này đã khai thác năm 2020 cho thấy:

Khối lượng khai thác cát theo giấy phép đăng ký là 3.000 m3/ năm. Tuy nhiên, khối lượng đã khai thác thực tế vượt 26.269 m3/năm (vượt 775,6%).

Ngoài ra, Khối lượng sỏi khai thác đăng ký là 2.000 m3/ năm. Nhưng thực tế là 18.547 m3/ năm (vượt 828,7%).

Với những vi phạm trên, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã đề nghị UBND tỉnh Lào Cai ra quyết định xử phạt.

Vừa qua, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký quyết định xử phạt 800 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với doanh nghiệp tư nhân sản xuất công nghiệp.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Dỡ các khu phong tỏa, cho học sinh đi học trở lại

Văn Đức |

Lào Cai - UBND huyện Bảo Yên vừa có công văn về việc tiếp tục cho học sinh đi học trở lại và dỡ bỏ khu vực phong tỏa tạm thời.

Công đoàn và doanh nghiệp chung tay nâng cao chất lượng bữa ăn công nhân

Tường Minh - Phương Linh |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, bữa ăn ca của công nhân tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa, Đà Nẵng được cải thiện. Đây là nỗ lực của lãnh đạo doanh nghiệp và nhất là tổ chức Công đoàn để nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Lào Cai: Ngán cảnh ăn cơm trong màn, dân bán nhà cả chục năm không ai mua

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng chục hộ dân tại huyện Bảo Thắng muốn bán nhà để chuyển đi nơi khác vì nguồn nước, không khí bị ô nhiễm do gần bãi rác thải nhưng không ai mua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Lào Cai: Dỡ các khu phong tỏa, cho học sinh đi học trở lại

Văn Đức |

Lào Cai - UBND huyện Bảo Yên vừa có công văn về việc tiếp tục cho học sinh đi học trở lại và dỡ bỏ khu vực phong tỏa tạm thời.

Công đoàn và doanh nghiệp chung tay nâng cao chất lượng bữa ăn công nhân

Tường Minh - Phương Linh |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, bữa ăn ca của công nhân tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa, Đà Nẵng được cải thiện. Đây là nỗ lực của lãnh đạo doanh nghiệp và nhất là tổ chức Công đoàn để nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Lào Cai: Ngán cảnh ăn cơm trong màn, dân bán nhà cả chục năm không ai mua

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng chục hộ dân tại huyện Bảo Thắng muốn bán nhà để chuyển đi nơi khác vì nguồn nước, không khí bị ô nhiễm do gần bãi rác thải nhưng không ai mua.