Lào Cai: Lợi dụng ngày bầu cử để vượt biên trái phép

Văn Đức |

Do tình hình dịch bệnh và sợ bị bắt khi về nước, Lầu Thị Má đã lợi dụng ngày bầu cử để vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo thông tin từ đồn Biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, ngày 24.5, tổ kiểm soát Phòng chống COVID-19 của đơn vị trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện 01 công dân có hành vi vượt biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 6h ngày 23.5, chốt kiểm soát COVID-19 số 4 đồn Biên phòng A Mú Sung đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát biên giới tại khu vực biên giới thuộc thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát thì phát hiện 01 phụ nữ đang có hành vi nhập cảnh trái phép Trung Quốc vào Việt Nam.

Tại cơ quan chức năng, công dân này khai nhận tên Lầu Thị Má, SN 1964, dân tộc Mông, trú tại xã Dền Thàng, Huyện Bát Xát.

Theo đó, trước đây Lầu Thị Má đi trồng dứa thuê ở thôn Lũng Pô khu vực sát biên giới, sau khi ở thôn Lũng Pô hết việc, công dân này đã lội suối sang Trung Quốc để làm thuê.

Do tình hình dịch bệnh Lầu Thị Má không thể về Việt Nam, vì sợ bị bắt, đối tượng đã lợi dụng ngày bỏ phiếu bầu cử để trốn về Việt Nam thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Hiện, đồn Biên phòng A Mú Sung tiến hành lập biên bản và đưa công dân này đi cách ly theo quy định.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

4 người nước ngoài tẩu thoát, người tổ chức vượt biên trái phép bị bắt

NGUYÊN ANH |

Đối tượng được một người đàn ông thuê đưa nhóm người Trung Quốc vượt biên qua biên giới Campuchia thông qua tuyến biên giới thuộc Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) với giá 4 triệu đồng.

Lào Cai có 99,98% cử tri tham gia bầu cử

Văn Đức |

Ngày 23.5, gần 50 vạn cử tri tỉnh Lào Cai thực hiện quyền bầu cử tại 1.138 khu vực bỏ phiếu để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 3.575 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tổ chức đưa người vượt biên trái phép, 3 đối tượng lĩnh án 15 năm tù

NGUYÊN ANH |

Tổ chức tuyển học viên, dạy tiếng rồi giới thiệu việc làm sang các công ty của nước ngoài, các đối tượng đã móc nối đưa học viên vượt biên trái phép sang Campuchia giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

4 người nước ngoài tẩu thoát, người tổ chức vượt biên trái phép bị bắt

NGUYÊN ANH |

Đối tượng được một người đàn ông thuê đưa nhóm người Trung Quốc vượt biên qua biên giới Campuchia thông qua tuyến biên giới thuộc Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) với giá 4 triệu đồng.

Lào Cai có 99,98% cử tri tham gia bầu cử

Văn Đức |

Ngày 23.5, gần 50 vạn cử tri tỉnh Lào Cai thực hiện quyền bầu cử tại 1.138 khu vực bỏ phiếu để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 3.575 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tổ chức đưa người vượt biên trái phép, 3 đối tượng lĩnh án 15 năm tù

NGUYÊN ANH |

Tổ chức tuyển học viên, dạy tiếng rồi giới thiệu việc làm sang các công ty của nước ngoài, các đối tượng đã móc nối đưa học viên vượt biên trái phép sang Campuchia giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.